Mỹ đau đầu với ‘hội chứng bí ẩn’ ngay gần Nhà Trắng

0:00 / 0:00
0:00
Mỹ mãi vẫn chưa tìm ra lời giải thích cho hội chứng bí ẩn mà hàng loạt quan chức và nhân viên chính phủ Mỹ gặp phải ở nhiều nơi trên thế giới. (Ảnh minh hoạ)
Mỹ mãi vẫn chưa tìm ra lời giải thích cho hội chứng bí ẩn mà hàng loạt quan chức và nhân viên chính phủ Mỹ gặp phải ở nhiều nơi trên thế giới. (Ảnh minh hoạ)
TPO - Hai quan chức của Nhà Trắng mắc một hội chứng bí ẩn từ cuối năm ngoái, trong đó một người đã đi qua cánh cổng vào khu làm việc của tổng thống. Chi tiết này mới được tiết lộ khi các nhà điều tra Mỹ vẫn chưa trả lời được câu hỏi rằng ai hay cái gì gây ra những vụ việc kỳ lạ này.

Nhiều nguồn tin nói với CNN rằng hai quan chức của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) mắc hội chứng này từ tháng 11/2020, một người bị sau ngày cuộc bầu cử tổng thống và một người bị nhiều tuần sau đó.

Hai người này có triệu chứng tương tự hơn 100 nhà ngoại giao, tình báo và quân nhân Mỹ ở nhiều nước mắc phải. Cộng đồng tình báo Mỹ vẫn không chắc chắn về nguyên nhân khiến những người này mắc phải hàng loạt triệu chứng hệ thần kinh, và cũng không thể khẳng định chắc chắn có phải họ bị “tấn công” hay không. Ngay cả công nghệ để gây ra hàng loạt triệu chứng đó cũng vẫn là vấn đề gây tranh cãi.

Vụ việc đầu tiên xảy ra sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, khi một quan chức NSC đi qua một cánh cổng không có người canh giữ ở gần khu Ellipse, nguồn tin nắm được vấn đề cho biết. Sau khi đi qua, người đó chỉ xuất hiện những triệu chứng nhẹ như đau đầu và mất ngủ, nhưng tất cả biến mất sau 1 tuần.

Vài tuần sau, một quan chức thứ hai xuất hiện các triệu chứng tương tự khi đi qua một cổng vào khu Nhà Trắng. Quan chức này bị nặng hơn, đến mức phải khám bác sĩ.

Hai vụ việc xảy ra ngay trung tâm Washington, cùng với một trường hợp nghi ngờ xảy ra ở Virginia năm 2019, làm dấy lên lo ngại rằng những vụ việc tương tự xảy ra đối với hàng loạt người Mỹ ở nước ngoài đang gia tăng trên đất Mỹ, ngay trước cổng nhà của tổng thống.

Suốt 5 năm qua, các nhà điều tra Mỹ vẫn không thể giải thích xác đáng những hội chứng kỳ lạ mà các nhà ngoại giao và nhân viên chính phủ Mỹ gặp phải khi đang làm nhiệm vụ ở hàng loạt quốc gia trên thế giới. Các nạn nhân cho biết họ đột nhiên bị đau đầu, chóng mặt và đôi khi có tiếng động vang lên trong đầu. Một số người cho biết họ thoát khỏi tình trạng này chỉ bằng cách chuyển sang căn phòng khác.

Theo báo cáo của Uỷ ban tình báo Thượng viện Mỹ, số ca nghi ngờ mắc hội chứng bí ẩn này đang gia tăng trên khắp thế giới. Đã có hơn 130 trường hợp ở nhiều nước được báo cáo trong 5 năm qua, New York Times cho biết.

Không chỉ tại các nước có quan hệ thù địch với Mỹ, một số trường hợp xuất hiện ở châu Âu và một số trường hợp xảy ra ngay ở Mỹ.

Dưới sức ép của các nạn nhân và nghị sĩ, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang gia tăng nỗ lực xác định nguyên nhân các vụ việc để tìm ra cách giải quyết và ngăn chặn. Cộng đồng tình báo Mỹ giờ sử dụng khái niệm “sự cố sức khoẻ bất thường” để gọi hội chứng này, phát ngôn viên của Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết trong thông cáo đưa ra gần đây. Giám đốc CIA Bill Burns đã bắt đầu nhận báo cáo hằng ngày về vấn đề này.

Một báo cáo mà Viện Khoa học quốc gia Mỹ đưa ra hồi tháng 3 nói rằng “năng lượng tần số vô tuyến được tăng cường và định hướng”, còn gọi là năng lượng vi sóng, có thể là nguyên nhân gây ra hàng loạt triệu chứng kỳ lạ, nhưng các quan chức không chắc chắn điều này, và một số học giả công khai bác bỏ giải thích đó.

Biên bản của Cơ quan An ninh quốc gia công bố năm 2014 nói rằng cơ quan này nhận được tin tình báo từ mãi năm 2012 nói về sự tồn tại của một “hệ thống vũ khí sử dụng vi sóng…được thiết kế để bao phủ nơi ở của mục tiêu bằng vi sóng, gây ra nhiều tác động đến sức khoẻ, bao gồm cả tổn thương ở hệ thần kinh”. Nhưng bản ghi nhớ không hoàn toàn xác nhận sự tồn tại của loại vũ khí này hay khẳng định quốc gia nào đã làm ra nó.

Và một số quan chức hoài nghi rằng vì sao một loại vũ khí như vậy có thể được lắp đặt và hoạt động ở những nơi như trung tâm Washington, và vì sao nó tấn công chính xác đến mức chỉ gây tổn hại cho hệ thần kinh chứ không phải toàn bộ cơ thể.

Vấn đề mù mờ không kém là ai đứng sau những vụ việc, nếu thực sự đó là các cuộc tấn công.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.