Mượn học sinh để thi giáo viên giỏi

Mượn học sinh để thi giáo viên giỏi
TP - Trường tiểu học Nhơn Mỹ 1, xã Nhơn Mỹ (Kế Sách, Sóc Trăng) là một trong những trường đầu tiên của huyện đạt chuẩn quốc gia. Thế nhưng, nhiều học sinh đã học hết lớp 1, lớp 2 mà chưa đọc thông, viết thạo.

Mới đây, khảo sát chất lượng của lớp 2C của trường cho kết quả, hơn nửa số học sinh vẫn phải đánh vần từng chữ khi viết. Hàng loạt học sinh đọc sai những từ rất cơ bản. Một số bài kiểm tra của học sinh lớp 2 ở trường cho thấy, học sinh chưa phân biệt được chữ N và L.

Anh Phạm Văn Phúc, phụ huynh học sinh Phạm Bảo Ngọc cho biết: “Năm cháu học hết lớp 1, đọc không được nên vợ tôi xin cho cháu ở lại lớp 1 nhưng thầy cô nói cứ để cháu lên lớp. Một cô ở văn phòng nói thêm, người ta đi tới chớ đâu có đi lui, năm trước cũng có học sinh như vậy nhưng trường vẫn cho lên lớp, sau em này cũng học được. Kết quả là con tôi học ngày càng kém”.

Vì chất lượng dạy học quá thấp mà có giáo viên đã mượn học sinh lớp 3 xuống ngồi lớp 2 trong một tiết thi giáo viên giỏi.

Một số vi phạm của trường này như bố trí giáo viên dạy không đúng quy định, ra đề thi sai... cũng đang được cắt xén tiền Thanh tra huyện Kế Sách xem xét. Ông Trương Minh Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Kế Sách, cho biết: “Hồ sơ thanh tra vừa chuyển tới, chúng tôi đang nghiên cứu để xử lý”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.