Muôn chiêu trốn khai báo y tế, ‘vượt’ chốt kiểm dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Muôn chiêu trốn khai báo y tế, ‘vượt’ chốt kiểm dịch COVID-19
TPO - Để tránh phải khai báo y tế tại các chốt kiểm tra dịch COVID-19, nhiều người dân đã nghĩ ra đủ chiêu trò đối phó như: giả làm bệnh nhân đi trên xe cứu thương; trốn trong xe chở lợn, xe chở hải sản; bám theo xe thu gom rác...

Thuê xe cứu thương, giả làm bệnh nhân

Khoảng 20h30 ngày 26/6, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện xe cứu thương BKS 34A – 389.86 đi từ Hải Phòng sang Quảng Ninh không dừng khai báo y tế. Ngoài tài xế, trên xe chở theo 5 người.

Muôn chiêu trốn khai báo y tế, ‘vượt’ chốt kiểm dịch COVID-19 ảnh 1

Năm người thuê xe cấp cứu 'vượt' chốt kiểm dịch.

Bước đầu, những người trên xe khai là bệnh nhân đi cấp cứu, nhưng khi lực lượng chức năng làm việc với lái xe Phạm Công Hải L. (SN 1994, trú tại Nam Sách, Hải Dương) thì người này quanh co, có nhiều biểu hiện bất minh và không xuất trình được giấy phép lái xe.

Đấu tranh tại chỗ, cả 5 người trên xe đều thừa nhận có hộ khẩu thường trú tại Gia Lộc, Hải Dương và cho biết không phải là bệnh nhân. Họ thuê xe cứu thương chở từ Hải Dương về Quảng Ninh để đi làm, với mục đích vượt chốt kiểm dịch mà không phải khai báo y tế.

Một vụ việc tương tự, khoảng 21hh20 ngày 12/6, tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vân Hồ, tổ công tác phát hiện xe cứu thương BKS 30G-427.37 phát tín hiệu ưu tiên định ‘vượt’ chốt kiểm soát dịch.

Sau khi dừng xe kiểm tra, nam tài xế được làm rõ là D.M.Th. (SN 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Ngoài tài xế Th. bên trong xe còn có 11 người khác nhưng không có ai là bệnh nhân.

Muôn chiêu trốn khai báo y tế, ‘vượt’ chốt kiểm dịch COVID-19 ảnh 2

Hơn 10 người bên trong chiếc xe cứu thương.

Quá trình làm việc, một số người trên xe khai đã bắt xe cứu thương từ huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) về ngã ba Chiềng Pấc (tỉnh Sơn La) với mức giá 300.000 đồng/ người.

Nam tài xế sau đó bị lực lượng chức năng xử phạt 7,3 triệu đồng về các lỗi vi phạm như chở quá số người so với quy định, không xuất trình được giấy phép lái xe sau 7 ngày và không mang đăng ký xe…

Muôn chiêu trốn khai báo y tế, ‘vượt’ chốt kiểm dịch COVID-19 ảnh 3

Tài xế lái xe cứu thương chở 11 người qua chốt kiểm dịch khai mới mua lại xe cứu thương chưa kịp bóc logo và Cty TNHH Phúc Đức 115 Việt Nam cũng khẳng định xe này không thuộc đoàn xe của công ty.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông huyện Vân Hồ, tại trụ sở công an, tài xế Th. khai mới mua lại xe cứu thương này, nhưng chưa kịp gỡ logo của công ty chủ sở hữu cũ của xe là Công ty TNHH Phúc Đức 115 Việt Nam. Tài xế Th. đã gỡ bỏ logo và gửi lời xin lỗi đến công ty vì đã làm ảnh hưởng đến công ty này.

Trốn trên xe chở lợn

Rạng sáng ngày 23/6, tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Vàng Chua (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng liên tục phát hiện 5 xe chở lợn mang BKS của tỉnh Bắc Giang có hành vi chở 20 người trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, có người trong đoàn xe còn chống đối, lái xe bỏ chạy, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Muôn chiêu trốn khai báo y tế, ‘vượt’ chốt kiểm dịch COVID-19 ảnh 4

Nhiều người trốn trên xe chở lợn qua chốt kiểm dịch.

Cũng tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên, trong ngày 25/6, lực lượng chức năng kiểm tra hai chiếc ô tô BKS Hà Nội, tài xế điều khiển chở nhiều người qua chốt không khai báo và khai báo y tế không trung thực.

Trốn trong thùng xe hải sản vì sợ tốn tiền đi xe buýt

Khoảng 7h30 ngày 26/5, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 nút giao Tân Lập (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-406.88 do Nguyễn Văn M. (SN 1996, trú tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, ngoài 3 người trên cabin xe còn có 6 phụ nữ độ tuổi từ 46-61 (trú tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn) trốn phía sau thùng.

Muôn chiêu trốn khai báo y tế, ‘vượt’ chốt kiểm dịch COVID-19 ảnh 5

Nhiều phụ nữ 'né' chốt kiểm dịch trên xe chở hải sản. Ảnh: Công an Thái Nguyên

Anh M. khai nhận, chở hàng là nông, hải sản của những phụ nữ trên đến các chợ của TP Thái Nguyên bán. Do không hiểu biết pháp luật nên 6 người đã leo lên thùng xe để tránh việc đi xe buýt tốn tiền, đồng thời trốn tránh kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh của lực lượng chức năng.

Trước đó, ngày 22/5, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại nút giao Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện lái xe Nguyễn Văn Q. (SN 1983, trú tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển xe tải BKS 29H-161.80 chở 7 người trên thùng xe trái quy định.

Bám theo xe gom rác vào khu phong toả bán rượu

Chiều tối 21/5, bà Đỗ Thị M. (45 tuổi, trú xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, Hải Dương) đi xe máy từ huyện Nam Sách lên phường Trần Phú, TP Hải Dương.

Tại đây, người phụ nữ bám theo xe bán tải thu gom rác để vượt rào chắn vào khu phong tỏa tại ổ dịch xóm Gốc Mít. Khi di chuyển được 10m và chưa tiếp xúc với ai, bà M. bị tổ trực chốt phát hiện và yêu cầu về trụ sở phường làm việc.

Muôn chiêu trốn khai báo y tế, ‘vượt’ chốt kiểm dịch COVID-19 ảnh 6
Chốt phong tỏa xóm Gốc Mít, TP Hải Dương.

Người phụ nữ khai vào đó để giao rượu cho một người đàn ông là khách hàng quen. Ngay sau đó, tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tổ chức xét nghiệm nhanh, kết quả bà M. âm tính với SARS-CoV-2.

Bà M. bị xử phạt 3 triệu đồng do vi phạm quy định phòng, chống COVID-19.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.