Mua bán 6 tượng ngà voi, 2 thanh niên bị phạt tù

Sáu tượng ngà voi được cơ quan chức năng thu giữ.
Sáu tượng ngà voi được cơ quan chức năng thu giữ.
TPO - Tòa án nhân dân (TAND) quận Nam Từ Liêm mới đây đã mở phiên tòa xét xử 2 đối tượng Huỳnh Chiến Thắng và Lê Thế Cường vì hành vi buôn bán trái phép 4,44kg ngà voi.

Trước đó, với mục đích mua mặt hàng mỹ nghệ chế tác từ ngà voi để bán lại, đối tượng Thắng đã sử dụng mạng xã hội để tìm mua. Sau một thời gian tìm kiếm, Thắng được Cường chào hàng 6 bức tượng làm từ ngà voi, có tổng khối lượng 4,44 kg và quyết định rao bán lại số hàng này. Tuy nhiên, khi đang trên đường giao dịch, cả hai đã bị Công An quận Nam Từ Liêm bắt giữ.

Sau quá trình nghị án, TAND quận Nam Từ Liêm tuyên phạt Lê Thế Cường 24 tháng tù giam và Huỳnh Chiến Thắng 18 tháng tù giam cũng như tiêu hủy toàn bộ tang vật là 6 tượng ngà voi.

Theo Điều 244 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), cá nhân có hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép ngà voi từ 2kg trở lên (trong trường hợp phạm tội lần đầu) hoặc dưới 2kg ngà voi trong trường hợp đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị kết án về tội này chưa được xóa án tích sẽ bị xem xét phạt tiền từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 15 năm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.