M.U vớ bở, giá trị của ngôi sao Lukaku tăng sốc

Romelu Lukaku đang trở thành “món hời” của Man.United. Ảnh: Getty Images
Romelu Lukaku đang trở thành “món hời” của Man.United. Ảnh: Getty Images
Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES vừa công bố, tiền đạo Romelu Lukaku là cầu thủ có giá trị tăng cao nhất trên thế giới.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2017 rất sôi động với nhiều cuộc chuyển giao của các ngôi sao, trong đó đáng chú ý nhất vẫn là thương vụ “kỷ lục của mọi kỷ lục” Neymar gia nhập Paris SG với giá 198 triệu bảng (222 triệu EUR). Tuy nhiên, theo nghiên cứu của CIES, tân binh trị giá 75 triệu bảng của Man.United, Romelu Lukaku mới là thương vụ sinh lợi lớn nhất.

Chân sút 24 tuổi người Bỉ đã ghi 87 bàn thắng trong 166 trận cho Everton từ năm 2013 đến 2017 trước khi gia nhập Man.United vào đầu tháng 7. Trong nghiên cứu được đưa ra sau khi thị trường khép lại đầu tháng 9, CIES từng khẳng định Everton đã bán “hớ nặng” khi giá trị của trị Lukaku thậm chí lên đến 90,74 triệu bảng (102,7 triệu EUR). Còn giờ đây, họ càng khiến Everton tiếc nuối vì Lukaku sau khi tiếp tục tỏa sáng ở đội bóng mới, ghi 11 bàn trong 10 trận đầu tiên trên mọi đấu trường, bao gồm 1 bàn trong chiến thắng 4-0 trước đội bóng cũ ở Premier League, thì giá trị đã tăng thêm 49,3 triệu bảng (55,8 triệu EUR) để có giá vào khoảng 140,4 triệu bảng (158,5 triệu EUR).

Tuy nhiên, trái ngược với niềm vui của Man.United trong thương vụ Lukaku thì có lẽ, Paris SG sẽ có đôi chút hụt hẫng với trường hợp Kylian Mbappe. Chân sút 18 tuổi có giá trị sinh lời cao thứ 2 với mức tăng 50,4%, từ 95,4 triệu EUR lên 145,8 triệu EUR. Tuy nhiên, Paris SG sau khi mượn tài năng này từ Monaco thì sẽ mua đứt ở mùa hè tới với giá 180 triệu EUR, cũng là con số cao hơn rất nhiều so với nghiên cứu mới này.

Ở vị trí thứ 3 là Paulo Dybala, ngôi sao tấn công của Juventus, khi giá trị của anh đã tăng 47,3% từ 113,7 triệu EUR lên 161 triệu EUR. Hiện Barcelona và Man.United đang đưa cầu thủ 23 tuổi người Argentina vào danh sách những mục tiêu cần mua và tất nhiên, họ sẽ phải trả mức giá rất cao như đã biết.

Theo Theo Sài Gòn giải phóng
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.