Moyes học Sir Alex bay tới Bồ Đào Nha tìm Ronaldo mới

Moyes đang tính những nước đi cho mùa tới.
Moyes đang tính những nước đi cho mùa tới.
TPO - HLV David Moyes đã bay tới Lisbon để xem trận siêu kinh điển của bóng đá Bồ Đào Nha giữa Benfica và Porto với mục đích tìm ra những nhân tố mới cho Man United.

Sự có mặt của ông tại bán kết Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha được giới chuyên môn nhận định rằng Moyes muốn có đánh giá cá nhân với một loạt cầu thủ mà bộ phận tuyển chọn của Man united đang theo dõi để đưa vào danh sách chuyển nhượng.

Trong đó, những cái tên đang trong tầm ngắm của đội bóng chủ sân Old Trafford là ngôi sao đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Porto là Jackson Martinez, hay trung vệ tuyển Pháp Eliquiam Mangala của đội bóng này. Còn bên phía Benfica là trung vệ Ezequiel Garay.

Cả ba cầu thủ này đều ra sân trong trận đấu lượt về mà Benfica giành thắng lợi 3-1. Vì thế, ngồi trên khán đài VIP của sân Estadio da Luz, chắc hẳn Moyes đã đưa ra được những đánh giá nhất định về các cầu thủ này.

Mùa giải đầu tiên kế thừa đội hình già nua của Sir Alex Ferguson của Moyes không mấy suôn sẻ khi Man United trắng tay ở mọi đấu trường. Dù tương lai vẫn chưa chắc chắn tại Old Trafford, nhưng Moyes vẫn tuyên bố muốn làm mới đội hình.

Trước đó, Moyes đã đề nghị mua thêm 6 cầu thủ nữa khi mùa giải kết thúc và độ tuổi trung bình của nhóm đối tượng này là 25, những người có đủ khả năng và tham vọng mang về danh hiệu cho sân Old Trafford. Cụ thể, Moyes muốn có thêm một tiền đạo và ít nhất là hai tiền vệ và hai hậu vệ mới.

Cá nhân ba cầu thủ Martinez, Mangala và Garay khả năng sẽ rời Bồ Đào Nha trong mùa hè này bởi cả Porto và Benfica đều thừa nhận chiến lược dài hơi của họ là bán các tài năng để tăng nguồn thu. Chắc hẳn những đánh giá cá nhân của Moyes sẽ có ảnh hưởng đến quyết định của đội ngũ tuyển chọn của Man United trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.