Mourinho 'nổ' tưng bừng sau khi Chelsea thắng nhọc

Jose Mourinho hài lòng với chiến thắng của Chelsea.
Jose Mourinho hài lòng với chiến thắng của Chelsea.
TPO - Nhọc nhằn đánh bại Dynamo Kiev với tỷ số 2-1, thế nhưng HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ra rất vui mừng. Đơn giản, Chelsea của ông đã ngắt mạch 4 trận chỉ hòa và thua, đồng thời sáng cửa đoạt vé vào vòng knock-out.
Trước trận đấu với Dynamo Kiev, HLV Jose Mourinho chịu những sức ép rất lớn. Cần biết rằng, 4 trận liên tiếp trước đó, đội bóng của ông toàn hòa và thua. Bắt đầu chính là trận hòa 0-0 khi tới Dynamo Kiev làm khách, và rồi lần lượt thua Stoke City (luân lưu 11m), West Ham và Liverpool. Nhiều tờ báo Anh khẳng định, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ còn 2 trận để “cứu ghế”, một trong số đó chính là cuộc tiếp đón Dynamo Kiev tại Stamford Bridge rạng sáng nay.
Mourinho không muốn gây thất vọng thêm nữa, nhất là khi các CĐV lẫn giới lãnh đạo vẫn còn tin ông. Vẻ mặt sốt sắng, đôi lúc căng thẳng và liên tục đi ra ngoài đường pitch chỉ đạo các học trò đủ nói lên điều đó. Thật may mắn, trong bối cảnh cần một chiến thắng để giải tỏa sức ép, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã có được điều đó nhờ một chút may mắn và cả sự tỏa sáng của những cá nhân.
May mắn ở đây là việc Alexandra Dragovic đá phản lưới nhà sau cú tạt bóng khó chịu của Willian, sự tỏa sáng của các cá nhân đến từ chính tiền vệ người Brazil này và cả thủ thành Asmir Begovic. Ngoài tình huống ghi dấu ấn ở bàn mở tỷ số, Willian còn có pha sút phạt thần sầu để ấn định tỷ số 2-1. Trong khi đó, thủ môn Begovic đã chơi xuất sắc và có nhiều pha cứu thua ngoạm mục.
Thắng trận, Chelsea trở lại với vị trí thứ 2. Họ có 7 điểm, kém đội đầu bảng Porto 3 điểm và hơn chính Dynamo Kiev 2 điểm. Bước vào phòng họp báo, HLV Mourinho đã lộ rõ vẻ hài lòng, chứ không còn sự cau có như một vài trận gần đây. Ông không tiếc lời ca ngợi Willian và cho rằng, trong bối cảnh khó khăn, tiền vệ người Brazil đã mang tới những tia sáng hy vọng cho Chelsea.
“Ở trận đấu vừa qua, một số cầu thủ Chelsea tiếp tục thi đấu mờ nhạt. Nhưng nhìn chung, đội bóng của tôi đã cho thấy những tín hiệu tích cực. Trong hiệp hai, Dinamo Kiev đã vùng lên mạnh mẽ và dồn ép Chelsea trong khoảng 15 phút. Tuy vậy, đúng vào thời điểm khó khăn nhất, đội bóng của tôi vẫn thể hiện được ý chí chiến đấu kiên cường để ghi bàn ấn định chiến thắng khi trận đấu đã trôi về những phút cuối”, Mourinho chia sẻ.
“Kể từ đầu mùa giải đến nay, Willian luôn thi đấu tốt. Chính sự năng nổ của cậu ấy đã giúp các đợt tấn công của chúng tôi có sức sống hơn”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói thêm.
MỚI - NÓNG