Mourinho mở rộng lệnh cấm vận với Schweinsteiger

Schweinsteiger không được phép thi đấu cho tất cả các đội của Man Utd. Ảnh: DM.
Schweinsteiger không được phép thi đấu cho tất cả các đội của Man Utd. Ảnh: DM.
Tiền vệ người Đức hy vọng được ra sân để duy trì thể lực nhưng bị cấm thi đấu ở tất cả các đội của Man Utd.

Sau khi tiếp quản Man Utd hè năm nay, Jose Mourinho loại Bastian Schweinsteiger khỏi đội hình chính và yêu cầu anh tìm đội bóng mới. Tuy nhiên, cựu thủ quân tuyển Đức từ chối.

Schweinsteiger khẳng định anh muốn cống hiến cho Man Utd và sẽ tập luyện để đợi cơ hội. Từ đó đến nay anh phải sinh hoạt cùng đội trẻ.

Thái độ của Schweinsteiger xem ra đi ngược lại mong muốn của Mourinho. Mới đây HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục mở rộng lệnh cấm, không cho Schweinsteiger thi đấu ở bất kỳ đội bóng nào dưới sự quản lý của ông tại Man Utd.

Theo tờ Mirror, Schweinsteiger trước đó đề đạt mong muốn thi đấu cho đội dự bị để duy trì thể lực, giúp anh thuận lợi trong việc tìm đội bóng mới. Tuy nhiên, Mourinho lập tức đưa ra quyết định trừng phạt dứt khoát, chỉ cho phép Schweinsteiger tập luyện chứ không được thi đấu.

"HLV đội U23 Man Utd là Warren Joyce đã mở lời với Mourinho, mong có sự phục vụ của Schweinsteiger. Tuy nhiên, yêu cầu này cuối cùng bị bác bỏ", tờ Sunday People tiết lộ.

MỚI - NÓNG