Mourinho đang trở thành... Người thận trọng

Chelsea đại thắng nhưng Mourinho vẫn thận trọng.
Chelsea đại thắng nhưng Mourinho vẫn thận trọng.
TPO - Mourinho dường như đã thay đổi. Ông không còn khiến đối thủ quay cuồng với những phát biểu ngạo mạn. Thay vào đó, vị HLV người Bồ "biến hình" với những tuyên bố đầy thận trọng.

Trước trận thắng Arsenal tại Premier League cuối tuần qua, Mourinho nhỏ nhẹ nói rằng, Chelsea của ông chỉ là một con ngựa nhỏ, chứ không phải một ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Thế nhưng, thực tế "chú ngựa nhỏ" của Mourinho đã "tàn sát" những tay súng London tới 6 bàn không gỡ.

Thắng không kiêu. Sau chiến quả hoành tráng trước Arsenal, Mourinho lại hướng cái nhìn thận trọng ra đấu trường Champions League, nơi PSG đang đợi Chelsea ở vòng tứ kết.

Theo đó, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử sẽ tiếp Chelsea trong trận lượt đi tứ kết Champions League vào ngày 2/4, trước khi đá trận lượt về tại Stamford Bridge 6 ngày sau đó.

“Tôi nghĩ PSG hạnh phúc khi gặp Chelsea. Về phần mình, chúng tôi  cũng thấy vui vẻ bởi Chelsea luôn muốn thi đấu với những đội bóng tốt nhất và những cầu thủ xuất sắc nhất. Tôi biết sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi sẵn sàng cho cả hai trận đấu”, Mourinho tuyên bố.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng bác bỏ nhận định cho rằng, đá trận lượt về trên sân nhà là lợi thế cho Chelsea. “Lượt về là một lợi thế cho đội bóng thi đấu trên sân khách, bởi khi bước vào thời gian hiệp phụ, họ có thêm 30 phút để ghi một bàn thắng mà có thể tính làm đôi. Đó là lợi thế cho đội thi đấu trên sân khách. Dĩ nhiên PSG đang là ứng viên”.

MỚI - NÓNG