Một phụ nữ Pháp bị bắt giữ vì khỏa thân trên cầu thiêng ở Ấn Độ

Một phụ nữ Pháp bị bắt giữ vì khỏa thân trên cầu thiêng ở Ấn Độ
TPO - Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một phụ nữ Pháp quay video khỏa thân trên cây cầu linh thiêng bắc qua sông Hằng ở thành phố Rishikesh, bang Uttarakhand.

Cảnh sát Ấn Độ bắt Marie-Helene, 27 tuổi, hôm 27/8, sau khi người này quay video khỏa thân trên Lakshman Jhula, cây cầu bắc qua sông Hằng, nổi tiếng thế giới và hiện là điểm thu hút khách du lịch.

"Có thể ở Pháp điều này không bị coi là phản cảm", R.K. Saklani, trưởng đồn cảnh sát nơi người phụ nữ bị bắt, cho biết hôm 29/8. "Nhưng Rishikesh là một thánh địa và Lakshman Jhula là nơi các vị thần Hindu gồm Ram, anh trai Lakshman và vợ là Sita băng qua sông Hằng".

Helene đến Rishikesh từ tháng ba, trước khi các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn Covid-19 được áp dụng ở Ấn Độ.

"Cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy bán tràng hạt trực tuyến và buổi chụp hình nhằm mục đích quảng bá cửa hàng của cô ấy", Saklani cho biết, thêm rằng ngoài video khỏa thân trên cầu, cô này còn chụp ảnh khỏa thân trong một phòng khách sạn.

Cảnh sát được cảnh báo về sự việc sau khi đoạn video và các hình ảnh liên quan của Helene được đăng trên mạng xã hội. Hiện người phụ nữ này được tại ngoại.

Cảnh sát đã tịch thu điện thoại của Helene để phục vụ điều tra. Cô đối mặt các cáo buộc theo luật Internet Ấn Độ với án tù tối đa 3 năm nếu bị kết tội.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.