Một phụ nữ bị cắt cổ chết sau khi ăn nhậu

Sau khi cùng bà bạn cùng nhà tới nhà một người đàn ông tại xã Bình Nguyên Phát (H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) ăn nhậu, bà Lan được phát hiện chết dưới bếp nhà này với nhiều vết thương cắt trên cổ.

Nạn nhân là bà Huỳnh Thị Lan (43 tuổi, trú xã Bình Chánh, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) được phát hiện bị chết trong nhà ông Đoàn Quang Phát (44 tuổi, trú xã Bình Nguyên Phát, H. Bình Sơn).

Tại hiện trường, CA tỉnh Quảng Ngãi và CAH Bình Sơn ghi nhận nạn nhân bị chết với nhiều vết cắt ở cổ.

Được biết, bà Lan và bà Đỗ Thị Tự (48 tuổi), sống chung với nhau và buôn bán hải sản, trưa 22/6, cả hai đến nhà ông Phát ăn nhậu. Sau đó bà Lan bảo mệt nên lên phòng nghỉ.

Tuy nhiên một lúc sau, một số người trong nhà ông Phát phát hiện bà Lan chết dưới bếp với nhiều vết thương cắt trên cổ.

Theo Báo Công an Đà Nẵng
MỚI - NÓNG