Một bí thư xã ở Đồng Nai bị chặn đường chém đứt gân tay

Một bí thư xã ở Đồng Nai bị chặn đường chém đứt gân tay
Một người đã dùng dao lao vào tấn công bí thư xã Bình Minh. Để bảo toàn tính mạng, nạn nhân giơ tay lên đỡ thì bị chém đứt gân.

Ngày 25/12,Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang điều tra làm rõ vụ côn đồ chém ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư xã Bình Minh.

Theo thông tin ban đầu, sáng 24/12, ông Thành đang đi trên đường thì bất ngờ có một nhóm người bao vây. Một người trong nhóm đã dùng dao lao vào chém nhiều nhát bí thư xã. Để bảo toàn tính mạng, ông Thành giơ tay lên đỡ thì bị chém đứt gân. Sau khi gây án nhóm người này bỏ đi, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu.

 Một số thông tin ban đầu cho hay nguyên nhân dẫn đến vụ chém bí thư xã Bình Minh có khả năng liên quan đến đất đai.

 PV đã liên hệ qua điện thoại với lãnh đạo công an huyện, lãnh đạo UBND huyện huyện Trảng Bom để thông tin vụ việc nhưng vẫn chưa có phản hồi.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.