Mong manh hàng thủ Barca

Mong manh hàng thủ Barca
TP - Hàng thủ chính là vấn đề khiến HLV Tito Vilanova đau đầu nhất ở thời điểm hiện tại. Trong suốt 12 năm qua, chưa có khi nào các hậu vệ của đội bóng chủ sân Nou Camp lại để thủng lưới nhiều như hiện tại.

> 'Người ngoài hành tinh' Messi cứu thua cho Barcelona
> Barcelona lo cho hàng thủ

Barca (phải) đã đánh mất đi sự chắc chắn nơi hàng thủ. Ảnh: Getty Images
Barca (phải) đã đánh mất đi sự chắc chắn nơi hàng thủ. Ảnh: Getty Images.

Tại La Liga, Barca đang băng băng lao về phía trước với thành tích vô cùng ấn tượng: bất bại sau 11 vòng đấu, giành số điểm cao kỷ lục (31/33), đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp 3,27 bàn/trận.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa HLV Tito Vilanova được kê cao gối ngủ. Ở thời điểm hiện tại vị thuyền trưởng này đang phải đau đầu nghĩ cách lấy lại sự chắc chắn cho hàng thủ.

Sau 11 vòng đấu, Barca đã để thủng lưới tới 14 bàn, gần bằng nửa tổng số bàn thua mà đội bóng này phải nhận ở cả mùa giải năm trước (29 bàn).

Lần gần nhất đội bóng chủ sân Nou Camp phải nhận nhiều hơn 14 bàn sau 11 vòng là mùa giải 2000/2001, cách đây 12 năm. Ở mùa giải năm đó, Barca cán đích ở tận vị trí thứ 4.

Điều đáng ngại là căn bệnh dễ thủng lưới của Barca không chỉ tồn tại ở mỗi sân chơi La Liga mà đã lan sang cả đấu trường Champions League.

Sau 4 trận đấu, đội bóng chủ sân Nou Camp để thủng lưới tới 5 bàn. Đáng xấu hổ nhất là trận đấu với Celtic trên đất Scotland mới đây. Đội chủ nhà chỉ cầm bóng chưa tới 15% thời gian, tung ra tổng cộng có 5 cú sút nhưng đã buộc Valdes 2 lần vào lưới nhặt bóng để rồi giành 3 điểm đầy vinh quanh trong ngày kỷ niệm 125 năm thành lập CLB.

Vì đâu hàng thủ Barca sa sút đến vậy? Nguyên nhân đầu tiên đương nhiên là từ sự sa sút phong độ của hàng loạt trụ cột.

Tiêu biểu, Mascherano mùa giải năm nay bỗng nhiên không còn đáng tin cậy khi được giao đá trung vệ, theo thống kê từ đầu mùa giải đã có tới 6 tình huống cầu thủ người Argentina dính lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua.

Ngoài ra, Alves sút giảm thể lực, thường xuyên để đối phương khoét cánh, trong khi đó Busquets cũng đã ít nhiều mất đi sự chắc chắn ở vai trò đánh chặn.

Chấn thương cũng là nguyên nhân không nhỏ dẫn tới việc phòng tuyến của Barca trở nên dễ vỡ. Từ đầu mùa giải, Pique, Alves, Puyol… cứ thay nhau chấn thương, khiến HLV Vilanova luôn phải vá víu tạm thời.

Đỉnh điểm, có trận đội bóng chủ sân Nou Camp phải đá với hai trung vệ là Mascherano- Song, những cầu thủ mà vị trí sở trường là tiền vệ.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Barca nên tự trách mình, họ đã biết trung vệ là tử huyệt nhưng không chịu móc hầu bao để tăng cường nhân sự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG