Mesut Ozil giả ốm, cố ý 'bật lại' HLV Arsenal

Mesut Ozil không hài lòng với HLV Emery
Mesut Ozil không hài lòng với HLV Emery
TPO - Ngôi sao người Đức, Mesut Ozil đã giả vờ bị ốm để phản đối tân HLV Arsenal, Unai Emery.

Đầu năm nay, Ozil đã đặt bút gia hạn hợp đồng với Arsenal và trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Emirates. Có lẽ vì thế mà tiền vệ người Đức trở nên rất “khó bảo” sau khi HLV Arsene Wenger từ chức.

Theo SunSport, Ozil đang có những động thái “bật lại” tân HLV Unai Emery vì không được xếp đúng vị trí số 10 yêu thích. Trong 2 trận đấu đầu mùa này, ngôi sao người Đức thường xuyên phải dạt cánh trái và thậm chí phải chơi như tiền vệ trung tâm.

Ở trận đấu với West Ham cuối tuần qua, Ozil chủ động cáo ốm để không thi đấu. Trước đó, HLV Unai Emery đã lên tiếng yêu cầu Ozil tham gia phòng ngự tích cực hơn. Được biết, tiền vệ người Đức đã có 7 lần bỏ lỡ trận đấu của Arsenal vì bị ốm trong vòng hơn 1 năm qua.

Sau chiến thắng trước West Ham, Emery thừa nhận ông không biết Ozil bị ốm ra sao. HLV người Tây Ban Nha nói: “Tôi đã nói chuyện với Ozil mọi thứ về chiến thuật cho trận này cũng như trận đấu trước đó. Và cậu ấy nói rằng cậu ấy bị ốm”.

“Một ngày sau cuộc nói chuyện, Ozil vẫn bị ốm. Chúng tôi thảo luận với bác sĩ và họ cho rằng tốt nhất nên cho cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi. Vào thứ 7, Ozil có thể đến sân nếu cảm thấy tốt hơn”.

Ozil đã thi đấu trọn vẹn trận Arsenal thua Man City 0-2 ở vòng khai mạc Ngoại hạng Anh 2018-19. Tuy nhiên ở trận thua Chelsea, tiền vệ người Đức bị HLV Emery thay ra chỉ sau 68 phút. Trong cả 2 trận đấu, Ozil đều không để lại dấu ấn nào trên sân.

MỚI - NÓNG