Messi mất Bóng vàng vì... tham ăn

Messi sa sút trong năm 2014 vì ăn quá nhiều pizza.
Messi sa sút trong năm 2014 vì ăn quá nhiều pizza.
TPO - Năm 2014, Lionel Messi thất thế trước Cristiano Ronaldo trong cuộc đua giành Quả bóng vàng FIFA và theo như GĐĐH Carles Rexach, thì đó là vì ngôi sao người Argentina đã ăn quá nhiều, đặc biệt là pizza.  

Mùa giải năm ngoái, cùng với sự sa sút của đội bóng xứ Catalan (trắng tay trên mọi mặt trận), Lionel Messi không có được phong độ tốt nhất của mình. Anh ghi được tổng cộng 36 bàn thắng trong 39 trận góp mặt - thấp nhất kể từ chiến dịch 2008/09, trong khi Cristiano Ronaldo áp đảo đến 51 bàn. Với thành tích tệ như thế, không ngạc nhiên khi Messi thất thế hoàn toàn so với CR7 trong cuộc đua giành Quả bóng vàng FIFA 2014. Thất bại là điều đã được dự báo từ trước.

Vậy nguyên nhân gì khiến Messi trải qua một năm đáng quên như thế? Theo như Carles Rexach, người hiện giữ cương vị Giám đốc Điều hành (GĐĐH) ở Barcelona, mọi chuyện đến từ việc Messi tham ăn, đặc biệt là món pizza. Điều này khiến anh bị tăng cân, thể lực không đảm bảo khi ra sân và thường xuyên có biểu hiện mệt mỏi.

"Trước đây, cậu ấy ăn ở CLB và nghỉ ngơi sau đó. Nhưng tôi nghĩ, năm qua Messi đã ăn nhiều pizza hơn mức cần thiết. Điều này là không tốt, đặc biệt là với những cầu thủ cần duy trì một trọng lượng ổn định", Carles Rexach đưa ra kết luận. “Ban huấn luyện đã nhận ra điều này và kể từ đầu năm tới nay, chúng tôi đã yêu cầu Messi cần phải có một chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo dinh dưỡng và không bị tăng cân”.

Ngoài nói về sở thích ăn pizza vô tội vạ dẫn đến sa sút phong độ và mất Quả bóng vàng FIFA 2014 của Messi, vị GĐĐH của Barcelona cũng đề cập đến sự "xích mích" giữa HLV Enrique và chân sút 27 tuổi này. Theo Rexach, việc Enrique quá cứng nhắc với những nguyên tắc của mình đã khiến hai thầy trò "bằng mặt mà không bằng lòng". May là thời gian gần đây, vị HLV này đã chịu xuống nước nên phòng thay đồ mới yên bình trở lại.

"Enrique đã bắt đầu với quá nhiều những quy tắc, ai không tập luyện không được ra sân. Hãy xem những gì xảy ra khi Messi không tham gia vào trận đấu. Hãy nhớ rằng, bạn cần cậu ấy...", Rexach, từng cầu thủ và HLV của Barcelona, phát biểu.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.