Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, một công nhân tử vong

TPO - Đỗ Tuấn Anh đến phòng trọ anh Phạm Văn Cường chơi chúc tết đầu năm. Trong lúc ngồi chơi đánh bài cùng nhóm bạn giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Tuấn Anh lấy dao đâm anh Cường tử vong. 

Vụ án mạng xảy ra tại một nhà trọ nằm trên đường D1, khu dân cư Thuận Giao, thị xã Thuận An,  Bình Dương khiến một người tử vong.

Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, một công nhân tử vong ảnh 1
Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng 

Trước đó, vào khoảng 14h30 chiều 10/2, Đỗ Tuấn Anh (SN 2001, quê Hậu Giang) đến phòng  trọ của anh Phạm Văn Cường (SN 1981, quê An Giang) theo địa chỉ trên để chúc tết vì mới từ quê lên.

Tại đây, Tuấn Anh cùng với anh Cường tham gia đánh bài với bạn. Lúc bấy giờ, do mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Tuấn Anh và anh Cường xảy ra xô xát. Trong lúc cự cãi, Tuấn Anh cầm dao đậm vào người anh Cường khiến nạn nhân gục tại chỗ sau đó tử vong.

Sau khi gây án, Tuấn Anh bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, được người thân vận động Tuấn Anh đến công an đầu thú.

MỚI - NÓNG