Mất ngôi sao Joel Matip, Liverpool đón liền 2 trung vệ mới

Mất ngôi sao Joel Matip, Liverpool đón liền 2 trung vệ mới
TPO - Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020/2021, Liverpool đã chiêu mộ liền 2 trung vệ mới Ben Davies và Ozan Kabak để giải quyết cuộc khủng hoảng chấn thương.

Vận đen đang đeo bám Liverpool ở mùa giải này. Tháng 10 năm ngoái, 2 trung vệ trụ cột của họ là Van Dijk và Joe Gomez lần lượt dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Sau đó, các phương án dự phòng của họ là Fabinho và Matip cũng thay nhau gặp vấn đề.

Mới nhất, Matip trở thành trung vệ thứ 3 của Liverpool bị đứt dây chằng đầu gối và phải nghỉ thi đấu hết mùa. Tuyển thủ người Cameroon dính chấn thương trong trận thắng 3-1 trước Tottenham vào giữa tuần trước. HLV Jurgen Klopp xác nhận: “Thật không may, chúng tôi sẽ không có sự phục vụ của Matip cho phần còn lại của mùa giải. Hy vọng cậu ấy có thể trở lại trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo”.

Chấn thương nặng của Matip là lý do khiến Liverpool lùng sục thị trường chuyển nhượng tháng 1 để mua trung vệ mới. Trước đó, đội chủ sân Anfield nhiều lần khẳng định họ không có kế hoạch này, nhưng việc mất hết trung vệ buộc họ phải thay đổi.

Mất ngôi sao Joel Matip, Liverpool đón liền 2 trung vệ mới ảnh 1 Chấn thương của Matip khiến Liverpool thay đổi kế hoạch.
Sau nhiều giờ đàm phán, làm việc liên tục, Liverpool cuối cùng cũng hoàn tất thủ tục đón liền 2 trung vệ mới là Ben Davies và Ozan Kabak. Liverpool phải trả 1,8 triệu bảng để mua đứt Ben Davies từ CLB hạng nhất, Preston North End. Trong khi đó, họ mất 1,5 triệu bảng để mượn Kabak từ Schalke 04, kèm theo tùy chọn mua đứt trung vệ này với giá 18 triệu bảng vào cuối mùa. Nếu như Ben Davies là cái tên khá vô danh, thì Ozan Kabak vốn là mục tiêu Liverpool theo đuổi từ lâu. Trung vệ 20 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ được nhiều người so sánh với Van Dijk và anh hứa hẹn sẽ là sự bổ sung quan trọng cho Liverpool vượt qua khủng hoảng.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.