Mặt mộc của Hoa hậu Tạ Gia Di

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tạ Gia Di được đánh giá là Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, hình ảnh mới của cô bị chê thiếu sức sống, xuống sắc quá nhanh.

Tạ Gia Di nổi tiếng khi trở thành Hoa hậu Hong Kong năm 2020, trong cuộc thi, cô còn đoạt luôn giải phụ Người đẹp ăn ảnh. Nhan sắc lai ấn tượng của Tạ Gia Di được đánh giá là Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất vài năm trở lại đây, nhưng cô bị nhận xét là xuống sắc khá nhanh.

Theo HK01, Tạ Gia Di vừa trở lại Hong Kong sau 3 tháng nghỉ ngơi. Cô thông báo về việc quay trở lại giới giải trí bằng một video mặt mộc hoàn toàn. Tạ Gia Di muốn xây dựng hình ảnh thân thiện nhưng lại bị công chúng chê ăn mặc xuề xòa, gương mặt hốc hác, không phù hợp hình ảnh hoa hậu.

Mặt mộc của Hoa hậu Tạ Gia Di ảnh 1

Mặt mộc của Hoa hậu Tạ Gia Di bị chê thiếu sức sống. Ảnh: HK01.

Theo nguồn tin, Tạ Gia Di không tìm được cơ hội phát triển tại giới giải trí Hương Cảng do hạn chế ngôn ngữ. Dù được đánh giá là có vẻ đẹp nổi trội, cô vẫn phải xếp hàng chờ việc, chỉ được tham gia những vai diễn nhỏ, không tạo được dấu ấn cho khán giả.

Sự nghiệp chật vật khiến kinh tế của Tạ Gia Di gặp khó khăn. Cô phải làm thêm nghề tay trái là mở kênh bán hàng trực tuyến. Hoa hậu Hong Kong 2020 giới thiệu các sản phẩm tới những người nổi tiếng khác để họ hỗ trợ quảng cáo. Công việc này mang lại thu nhập hàng tháng là hơn 10 triệu HKD (hơn 1,2 triệu USD).

Mặt mộc của Hoa hậu Tạ Gia Di ảnh 2

Vẻ đẹp lai của Tạ Gia Di từng gây ấn tượng trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2020. Ảnh: HK01.

Theo HK01, tình trạng của Tạ Gia Di cũng là vấn đề chung của những người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong hiện nay. Trong quá khứ, đây là sân chơi được chú ý nhất, tạo ra nhiều ngôi sao nổi tiếng. Nhưng hiện tại, chất lượng cuộc thi giảm sút, những thí sinh tham gia không đạt được danh tiếng như kỳ vọng, do đó khi bước chân vào giới giải trí, họ không còn được ưu ái. Nhiều người đẹp thậm chí xác định tham gia thi hoa hậu chỉ để có cơ hội làm quen với các ông chủ, đại gia, đổi đời khi bước chân vào giới thượng lưu.

Tạ Gia Di sinh năm 1995. Cô có cha ở Hong Kong, mẹ người Scotland. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Edinburgh Napier và trước đó làm nghề y tá. Sina thậm chí còn so sánh nhan sắc của cô với mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.