Marcus Rashford lập kỷ lục trong ngày Anh hạ xứ Wales

Rashford đi vào lịch sử bóng đá Anh. (Nguồn: Getty Images)
Rashford đi vào lịch sử bóng đá Anh. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Marcus Rashford đã chính thức đi vào lịch sử bóng đá Anh với tư cách là cầu thủ trẻ nhất của "Tam Sư" ra sân tại một kỳ EURO, khi góp mặt trong chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước xứ Wales.

Trong trận đấu tối nay, Marcus Rashford được HLV Roy Hodgson tung vào sân ở phút 73 thay cho tiền vệ Adam Lallana.


Với quyết định này, Rashford đã trở thành cầu thủ trẻ nhất của "Tam Sư" ra sân tại một kỳ EURO khi anh 18 tuổi 229 ngày, vượt qua kỷ lục cũ mà Wayne Rooney lập nên tại EURO 2004 đúng 4 ngày.

Chân sút thuộc biên chế CLB Manchester United cũng chính là cầu thủ trẻ nhất tham dự vòng chung kết Euro 2016.

Tuy nhiên, Marcus Rashford chưa phải là cầu thủ trẻ nhất góp mặt trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp độ đội tuyển quốc gia.

Người đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại Euro là Jetro Wille của đội tuyển Hà Lan. Khi được tung vào sân ở Euro 2012, cầu thủ này mới chỉ có 18 tuổi 71 ngày.

Với Rashford, đây có thể được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp. Trước khi giải đấu diễn ra đã có rất nhiều người không tin rằng anh sẽ được ra sân thi đấu.

Còn ở trận đấu tối nay, đội tuyển Anh đã có màn ngược dòng vô cùng ngoạn mục để đánh bại đội tuyển xứ Wales 2-1, qua đó leo lên ngôi đầu bảng B với 4 điểm.

Ở trận đấu này, Gareth Bale đã đưa xứ Wales vượt lên dẫn trước 1-0 ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, Jamie Vardy và Daniel Sturridge đã tỏa sáng để giúp đội tuyển Anh ngược dòng thắng 2-1 với các pha lập công ở phút 56 và 90+2.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.