Mạo nhận cán bộ Tỉnh ủy, lừa 'bao đậu' thi công chức với giá 200 triệu/người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với mác bảnh bao, ăn nói lưu loát, đối tượng Nông Thanh Tùng tự giới thiệu mình là cán bộ đang công tác tại cơ quan Đảng ở địa phương, có thể giúp thi đỗ các kỳ thi tuyển công chức, viên chức với chi phí từ 50 đến 200 triệu đồng/người.

Ngày 15/11, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nông Thanh Tùng (SN 1981), trú tại tổ 3, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng.

Mạo nhận cán bộ Tỉnh ủy, lừa 'bao đậu' thi công chức với giá 200 triệu/người ảnh 1

Bị cáo Nông Thanh Tùng ra tòa lĩnh án -Ảnh: CB

Theo cáo trạng, lợi dụng nhu cầu xin việc làm và thi tuyển công chức, viên chức của các cá nhân khi học xong các trường đại học, cao đẳng ra trường chưa có việc làm, Tùng đã sử dụng nhiều số điện thoại đăng nhập vào các nhóm ôn thi trên mạng xã hội facebook, rồi chủ động liên lạc với các bị hại. Tùng tự giới thiệu đang làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy, có nhiều mối quan hệ, có thể giúp thi đỗ các kỳ thi tuyển công chức, viên chức nhưng phải mất chi phí từ 50 - 200 triệu đồng. Qua đó, từ năm 2015 đến tháng 11/2021, Tùng hứa hẹn và nhận tiền từ các bị hại 2 tỷ 380 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Tùng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi của Tùng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. HĐXX đã tuyên phạt Nông Thanh Tùng 14 năm tù, đồng thời bị cáo có trách nhiệm phải hoàn trả số tiền đã chiếm hưởng bất chính.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.