Manh mối điều tra vụ nữ xe ôm nghi bị sát hại

Hình ảnh người phụ nữ trước khi bị sát hại đèo một nam thanh niên. Ảnh: ANTĐ
Hình ảnh người phụ nữ trước khi bị sát hại đèo một nam thanh niên. Ảnh: ANTĐ
Sau 2 ngày phát hiện thi thể người phụ nữ xấu số chết trên đường mòn ở Thái Nguyên với nhiều thương tích, đã có người đến nhận là người nhà của chị này.

Chiều 9/11, ông Lê Danh Khiêm, Bí thư phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết trưa cùng ngày có người quê ở Bắc Ninh đến gặp lãnh đạo phường nhận là người thân của người phụ nữ chết trên đường mòn ở tổ dân phố Yên Ninh hai ngày trước.

Ông Khiêm cho hay người này đang làm việc với công an để hoàn thiện các thủ tục pháp lý. "Chúng tôi chỉ mới biết chị này 35 tuổi, quê Bắc Ninh, chạy xe ôm. Kết quả khám nghiệm tử thi hôm trước cho thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát dao từ phía sau lưng”, ông Khiêm nói.

Công an đã rà soát camera những nơi nạn nhân đã đi qua. Kết quả cho thấy trước khi người phụ nữ bị sát hại, có chở theo một nam thanh niên mặc quần áo màu đen, đội mũ bảo hiểm màu xanh và bịt kín mặt bằng khẩu trang.

Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ danh tính người ngồi sau.

Trước đó, khoảng 12h ngày 7/11, người dân phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, phát hiện một phụ nữ nằm trên đường mòn, phía sau Bệnh viện Quân y 91. Thời điểm cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và tử thi không tìm thấy giấy tờ tùy thân của người xấu số.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.