Mang xuân đến người già, vô gia cư

Các chiến sỹ “Xuân tình nguyện” TPHCM chia sẻ phương pháp chăm sóc sức khỏe với các cụ già. Ảnh: NGÔ TÙNG
Các chiến sỹ “Xuân tình nguyện” TPHCM chia sẻ phương pháp chăm sóc sức khỏe với các cụ già. Ảnh: NGÔ TÙNG
TP - Những ngày giáp Tết, ai cũng tất bật, lo toan, nhiều bạn trẻ chung sức mang lại nụ cười ấm áp cho các cụ già neo đơn, những người vô gia cư bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. 

Việc làm ý nghĩa

Những ngày giáp Tết, Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (quận 1, TPHCM) trở nên rộn ràng khi hàng chục chiến sỹ “Xuân tình nguyện” các trường đại học tề tựu về đây tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các cụ già.

Từng nhóm bạn chia nhau thực hiện những phần việc đã lên kế hoạch trước đó. Nhóm tập trung gói bánh chưng, bánh tét. Nhóm sửa soạn phông nền đặc trưng ngày Tết để chụp ảnh xuân cho các cụ. Nhóm khác lại trang trí cây hoa mai rực rỡ, bắt mắt. Dù tất bật nhưng các bạn vẫn không quên nhắc nhau luôn đeo khẩu trang trong thời điểm dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp.

Quây quần bên ghế đá, nhóm các bạn sinh viên Trường Đại học Y dược TPHCM thăm hỏi cặn kẽ những thói quen sinh hoạt của các cụ, đưa ra khuyến cáo phòng ngừa những nguy cơ đối với sức khỏe người già. Bằng những kiến thức y khoa tích lũy được, các bạn nhắc các cụ già chú ý bổ sung đầy đủ vitamin thiết yếu trong chế độ ăn, trong sinh hoạt thường nhật.

Khuôn viên trung tâm trở nên rộn ràng hơn khi các bạn cất lời ca tiếng hát gửi tặng các cụ. Trong không khí hân hoan mùa xuân, cụ Lê Thị Lý (Mười Lý, 92 tuổi) đã cùng hát góp vui. “Hôm nay bà thấy phấn khởi khi thấy các cháu thanh niên quan tâm, săn sóc cho người già ở đây. Trong này chúng tôi rất cô đơn, nên có được những lúc như này bà vui lắm! Thế là Tết đến rồi đó!”, cụ Mười Lý bày tỏ.

Anh Nguyễn Trung Khang, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Mở TPHCM, cho biết trong những ngày cuối tuần từ sau ngày ra quân chiến dịch, các bạn sinh viên đã triển khai các phần việc thiết yếu nhất nhằm mang lại niềm vui, sự tiện ích cho các cụ. Theo đó, các bạn tiến hành sơn sửa, trang trí, cải thiện cơ sở vật chất, dọn dẹp khuôn viên trung tâm; trang trí góc xuân, chụp ảnh và rửa tặng các cụ; gói bánh chưng, bánh tét và chuẩn bị các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” gửi tặng các cụ.

“Qua các hoạt động đó, các cụ đã cảm nhận được sự quan tâm, tình thương của tụi mình nên các cụ rất phấn khởi và hài lòng. Bản thân tụi mình cũng rất vui khi thấy các cụ hưởng ứng trong các hoạt động mà các bạn góp công thực hiện”, anh Khang chia sẻ.

Tấm bánh nghĩa tình

Một hoạt động “truyền thống” được các bạn sinh viên luôn hăng hái tham gia qua mỗi mùa chiến dịch là gói, nấu bánh chưng để chia sẻ hơi ấm tình thương với những người vô gia cư, các hoàn cảnh khó khăn ngoài đường phố.

Năm nay, các bạn sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) đã chọn một điểm gần trường để tiến hành công việc này. Sau khi vớt bánh khỏi xoong và ép bánh, sửa soạn tươm tất, nhóm bạn trẻ trong đồng phục “áo vàng” của chiến dịch “Xuân tình nguyện” tập trung tại cổng chính của trường để cùng đi chia sẻ cho những người dân trên đường phố. Hàng chục chiếc bánh chưng vừa ra lò được các bạn trẻ gửi tặng đến những người nghèo trên đường phố trong đêm se lạnh khiến nhiều người cảm động. Đón nhận những chiếc bánh chưng ấm tình người, một số người vô gia cư thưởng thức ngay rồi khen ngợi không ngớt lời.

Bạn Lê Nguyễn Minh Giang, sinh viên năm nhất Trường Đại học Bách khoa TPHCM, cho biết ban đầu các bạn bắt tay tham gia nấu bánh chưng để góp phần hoàn thành công việc của chiến dịch “Xuân tình nguyện”. Tuy nhiên, khi mỗi thành viên trực tiếp đi tặng quà và chứng kiến từng hoàn cảnh trên đường phố trong thời tiết se lạnh ngày cuối năm, lúc đó mới cảm nhận được rõ ràng tinh thần tình nguyện mà mình đang làm.

“Mình mang quà tặng những người dân nghèo, thấy rất vui khi chứng kiến họ đón nhận một cách rất hạnh phúc. Khi đó tụi mình hiểu được việc đang làm thật ý nghĩa, đúng mục đích ban đầu của hoạt động tình nguyện là mang lại nụ cười cho nhiều người”, Giang chia sẻ.

T.Ư Đoàn vừa tổ chức lễ xuất phát các chuyến bay, chuyến xe trong chương trình “Mang Tết về nhà” 2021 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM. Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2021 thực hiện hỗ trợ 3.000 sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, chương trình thực hiện 6 chuyến bay (gồm 2 chuyến TPHCM - Hà Nội, 4 chuyến TPHCM - Đà Nẵng); 41 chuyến xe xuất phát từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương về các tỉnh miền Trung và miền Bắc.
Dự kiến, những chuyến bay chuyến xe còn lại sẽ xuất phát trong hai ngày 8-9/2 (27-28 tháng Chạp).

Mang xuân đến người già, vô gia cư ảnh 1

Các bạn trẻ trao tặng những chiếc bánh chưng ấm tình người đến những người vô gia cư Ảnh: NGÔ TÙNG

MỚI - NÓNG