Mang âm nhạc tới bệnh viện - xoa dịu nỗi đau bệnh tật

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 7/8, chương trình “Mang âm nhạc tới bệnh viện - xoa dịu nỗi đau bệnh tật” diễn ra tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với sự tham gia của rất nhiều y bác sĩ, ca sĩ, người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Chương trình được tổ chức với mục đích phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, thể hiện sự quan tâm, tình cảm đối với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Trong không gian của Hội trường Tôn Thất Tùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chương trình không chỉ mang tới lời ca tiếng hát để đổi lấy nụ cười, niềm hạnh phúc của người bệnh, người nhà người bệnh mà còn kết hợp tặng quà cho 50 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Mang âm nhạc tới bệnh viện - xoa dịu nỗi đau bệnh tật ảnh 1

Đại diện bệnh viện tặng quà cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức phát 300 suất ăn miễn phí cho người bệnh và người nhà người bệnh; tổ chức hiến máu tình nguyện để bổ sung cho ngân hàng máu của bệnh viện phục vụ công tác cấp cứu điều trị người bệnh.

Mang âm nhạc tới bệnh viện - xoa dịu nỗi đau bệnh tật ảnh 2

Mọi người nhiệt tình tham gia hiến máu tại chương trình

Đã 14 năm làm công tác thiện nguyện và gắn bó với Bệnh viện Việt Đức, bà Đinh Thành Huế khi biết tin nhiều bệnh nhân trong bệnh viện phải mua xe lăn ở những chỗ không uy tín với giá rất cao nên đã vận động, kết nối các mạnh thường quân để ủng hộ 20 chiếc xe lăn cho bệnh viện, phục vụ cho các bệnh nhân.

“Mang âm nhạc tới bệnh viện - xoa dịu nỗi đau bệnh tật” là một chương trình nhiều ý nghĩa, nhất là đối với những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bệnh nhân Lường Văn Thành (17 tuổi, Thanh Hóa) cho biết bản thân rất vui và xúc động vì nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các y bác sĩ và các nhà tài trợ, chương trình đã để lại trong trái tim của cậu thanh niên 17 tuổi rất nhiều cảm xúc, những đau đớn của căn bệnh lõm lồng ngực dường như vơi đi.

Mang âm nhạc tới bệnh viện - xoa dịu nỗi đau bệnh tật ảnh 3

Bệnh nhân Lường Văn Thành (áo trắng) rất xúc động khi tới tham gia chương trình

“Tôi rất xúc động khi nhận được sự hỗ trợ của các y bác sĩ và nhà tài trợ, căn bệnh của con tôi đã được hỗ trợ chi phí mổ và hôm nay lại may mắn là 1 trong 50 người nhận quà từ các nhà tài trợ nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tâm trạng tôi đúng như cái tên của chương trình là được xoa dịu nỗi đau”, chị Vương Hồng Huệ đang cùng con nhỏ chưa đầy một tuổi điều trị tại bệnh viện chia sẻ.

Bằng lời ca, tiếng hát, những món quà cả về vật chất và tinh thần đã giúp các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thêm lạc quan, vui vẻ và phần nào xoa dịu được nỗi đau bệnh tật trong họ, giúp họ thắp lên niềm tin vào cuộc sống.

MỚI - NÓNG