Màn loại sốc khiến Ngọc Châu trắng tay tại Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Việc chỉ gọi tên vào top 16, sau đó là top 5 khiến Ngọc Châu và nhiều thí sinh mạnh bị loại sớm khỏi đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71.

Chung kết cuộc thi Miss Universe 2022 diễn ra sáng 15/1 (giờ Việt Nam) tại New Orleans, Mỹ. Đại diện Việt Nam Ngọc Châu và 84 thí sinh có một tuần đồng hành, tham gia sự kiện cùng chương trình trước khi bước vào đêm thi quan trọng.

Sau khi kết thúc bán kết, bà Paula Shugart - chủ tịch Miss Universe - công bố màn loại thí sinh khắc nghiệt. "Từ top 16 sẽ trực tiếp tìm ra top 5", bà Shugart nói.

Thông thường, từ 84 thí sinh ban đầu (tùy vào số lượng quốc gia đăng ký), ban tổ chức chọn ra top 16 hoặc 20, sau đó là top 10, cuối cùng để top 5 ứng xử và chọn ra người chiến thắng. Việc loại bỏ top 10 biến cuộc đua Hoa hậu Hoàn vũ trở nên khốc liệt.

Màn loại sốc khiến Ngọc Châu trắng tay tại Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 1

Ngọc Châu bị loại khỏi top 16 và không có cơ hội thể hiện màn hiệu ứng hoa sen gây chú ý trong đêm bán kết.

Nhiều thay đổi lớn sau khi nữ tỷ phú Thái Lan mua lại Miss Universe

Năm nay, Hoa hậu Hoàn vũ vẫn giữ cách gọi thí sinh vào top 16 giống 2021. Nghĩa là 15 thí sinh vào top và một người đẹp vào phần trình diễn dạ hội nhờ bình chọn.

Với dàn thí sinh được fan sắc đẹp cho là quá mạnh, nhất là các người đẹp đến từ châu Mỹ, khả năng vào top 16 của Ngọc Châu thấp nếu không chiến thắng giải vote.

Không nằm ngoài lo lắng của khán giả, đại diện Việt Nam bị loại hoàn toàn khỏi top 16 khi vé vote thuộc về người đẹp Colombia. 16 thí sinh được gọi tên gồm Puerto Rico, Haiti, Australia, Cộng hòa Dominica, Lào, Nam Phi, Bồ Đào Nha, Canada, Peru, Trinidad & Tobago, Curacao, Ấn Độ, Venezuela, Tây Ban Nha, Mỹ, Colombia.

Màn loại sốc khiến Ngọc Châu trắng tay tại Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 2Màn loại sốc khiến Ngọc Châu trắng tay tại Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 3

Ngọc Châu mất suất vào chung kết do không thắng giải vote, dừng chân trước nhiều đối thủ châu Mỹ mạnh.

Điểm khác biệt lớn nhất là quá trình gọi tên khốc liệt từ top 16 đến top 5, bỏ qua hoàn toàn màn gọi top 10. Điều đó làm phá vỡ nguyên tắc chọn top 10 suốt nhiều năm qua của Miss Universe. Fan sắc đẹp quốc tế khá bất ngờ trước nước đi của ban tổ chức năm nay. Điều đó khiến nhiều cái tên tiềm năng bị loại và không được nhớ đến.

Bù lại, 16 thí sinh được diễn trang phục dạ hội, khác với format cũ là chỉ top 10 mới được diễn evening gown.

Một sự thay đổi lớn là MC của Miss Universe đổi sang nữ. Với fan sắc đẹp, sự dẫn dắt và phần gọi tên của Steve Harvey mang tính thương hiệu suốt nhiều năm qua. Nữ MC gốc Việt Jeannie Mai và cựu Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo là người dẫn dắt.

Những màn out top bất ngờ

Trong năm đầu mua lại tổ chức Miss Universe của nữ tỷ phú người Thái Lan Anne Jakrajutatip, kết quả trong đêm chung kết khiến nhiều người bất ngờ. Khác với dự đoán của fan có nhiều người đẹp châu Á vào top, chỉ Lào và Ấn Độ là đại diện châu Á duy nhất xuất hiện trong top 16.

Top 16 có đến 10 đại diện châu Mỹ gồm Puerto Rico, Cộng hòa Dominica, Haiti, Curacao, Venezuela, Mỹ, Colombia, Canada, Peru, 2 châu Âu là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha; 2 châu Á là Ấn Độ, Lào, 2 châu Phi là Nam Phi, Trinidad & Tobago, 1 châu Đại Dương Australia.

Màn loại sốc khiến Ngọc Châu trắng tay tại Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 4Màn loại sốc khiến Ngọc Châu trắng tay tại Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 5

Đại diện Philippines và Thái Lan out top trong sự bất ngờ của fan sắc đẹp.

Với phần gọi tên vào Top 16, nhiều kết quả gây bất ngờ cho fan sắc đẹp. Đây là lần đầu đại diện Lào intop 16. Người đẹp Payengxa Lor chính thức "cân" team châu Á sau khi dải sash mạnh Thái Lan, Philippines, Việt Nam hoàn toàn out top.

Điều đáng nói, việc người đẹp Celeste Cortesi bị loại khiến Philippines mất chuỗi intop liên hoàn suốt 12 năm qua. Hiện, fan sắc đẹp dự đoán Celeste Cortesi chịu áp lực sau khi về nước bởi Philippines được mệnh danh là cường quốc hoa hậu và là đất nước cuồng beauty queen nhất nhì khu vực châu Á.

Ngọc Châu bị loại cũng cắt đứt chuỗi intop 4 năm của Việt Nam, gồm H'Hen Niê (top 5 MU 2018), Hoàng Thùy (top 20 MU 2019), Khánh Vân (top 21 MU 2020) và Kim Duyên (top 16 MU 2021).

Việc Thái Lan out top cũng khiến nhiều fan bất ngờ. Lợi thế lớn nhất của Anna Sueangam-iam là cùng quê với chủ sở hữu Miss Universe. Cô còn mang câu chuyện lớn lên trong gia cảnh khó khăn truyền cảm hứng.

Màn loại sốc khiến Ngọc Châu trắng tay tại Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 6

Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 đều là đại diện châu Mỹ.

Sau màn gọi tên vào top 16, 5 cô gái xuất sắc được gọi tên vào phần ứng xử. Các người đẹp được cầm micro thể hiện khả năng thuyết phục đám đông gồm Venezuela, Mỹ, Puerto Rico, Curacao và Cộng hòa Dominica. Cả 5 cô gái đều đến từ khu vực châu Mỹ.

Màn loại quá khắc nghiệt khiến thí sinh tiềm năng khác mất cơ hội có thêm danh hiệu top 10 là Curacao, Tây Ban Nha, Peru, Colombia... Dù là thí sinh có học vấn cao và được đánh giá mạnh suốt quá trình, các người đẹp phải ngừng bước do thiếu may mắn.

Top 3 chính thức của cuộc thi là đại diện Cộng hòa Dominica, Mỹ và Venezuela. Chiến thắng cuối cùng thuộc về người đẹp Mỹ, danh hiệu Á hậu 1 và á hậu 2 lần lượt là Venezuela và Cộng hòa Dominica. Đại diện Mỹ chính thức đội vương miện Force For Good trị giá 6 triệu USD và mở ra kỷ nguyên mới của Hoa hậu Hoàn vũ.

Tin liên quan