Man City nổ “bom tấn” đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng

Bernardo Silva đang là cầu thủ đắt giá nhất mùa hè này.
Bernardo Silva đang là cầu thủ đắt giá nhất mùa hè này.
TPO - Man City đã trở thành đội đầu tiên thực hiện một thương vụ “bom tấn” ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017 khi chiêu mộ thành công Bernardo Silva từ Monaco.

Rạng sáng nay, Man City đã chính thức chiêu mộ thành công Bernardo Silva từ Monaco với mức phí ban đầu là 43 triệu bảng. Tùy theo thành tích của ngôi sao người Bồ Đào Nha, Man City có thể mất tối đa 60 triệu bảng trong vụ này. 

Đây là thương vụ đắt giá nhất châu Âu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2017 và đắt thứ 7 trong lịch sử Premier League. Tại Etihad, Bernardo Silva đã ký hợp đồng 5 năm với Man City và sẽ mặc áo số 20 từ mùa giải tới.

Mặc dù mới 22 tuổi nhưng Bernardo Silva được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu châu Âu hiện nay. Ở mùa giải 2016/17, ngôi sao người Bồ Đào Nha ghi được 10 bàn thắng, kiến tạo 10 bàn khác sau 51 trận cho Monaco, góp công lớn giúp đội bóng này vô địch Ligue 1 và lọt vào đến bán kết Champions League.

Chia sẻ trên trang chủ Man City, Bernardo Silva cho biết: “Tôi cảm thấy rất tuyệt. Thành thật mà nói bây giờ tôi đã ở một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Tôi rất hạnh phúc và sẽ làm hết sức mình vì mục tiêu của đội bóng”.

Theo truyền thông Anh, Bernardo Silva chỉ là “bom tấn” đầu tiên của Man City trong mùa hè này. Sau một mùa giải trắng tay, The Citizens đã thải loại một loạt cầu thủ và hứa hẹn chiêu mộ nhiều tân binh đắt giá, qua đó xây dựng lại lực lượng đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.