Maguire trên đường rời MU, sang Italia chơi bóng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội trưởng Harry Maguire của Manchester United đang trên đường cập bến Inter Milan và nhiều khả năng một thương vụ sẽ được thông qua trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.
Maguire trên đường rời MU, sang Italia chơi bóng ảnh 1

Dù đã thi đấu rất ổn tại World Cup 2022 nhưng khi về lại MU, Maguire vẫn không được Erik ten Hag tin dùng. Từ đầu mùa, số lần đá chính của anh tại Premier League vẫn dừng lại ở con số 2. Thậm chí khi thiếu người, HLV Ten Hag sẵn sàng kéo Luke Shaw - một hậu vệ trái - vào đá trung vệ chứ nhất quyết không dùng Maguire.

Tín hiệu này cho thấy trung vệ 29 tuổi khó cứu vãn tình hình. Anh cần tìm đường ra đi để duy trì cơ hội ra sân thường xuyên và Inter đang là đội bóng chìa tay với anh.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Inter ban đầu muốn có Victor Lindelof. Nhưng MU không muốn để trung vệ Thuỵ Điển ra đi. Do vậy, họ liền chuyển sự chú ý sang đồng nghiệp của Lindelof ở United là Maguire.

Maguire trên đường rời MU, sang Italia chơi bóng ảnh 2

Maguire có thể sẽ tìm lại cơ hội ra sân tại Inter

Nếu được bật đèn xanh sang Inter, Maguire sẽ trám vào vị trí của Milan Skriniar, trung vệ đang cập bến PSG. Skriniar tiết lộ rằng anh sẽ gia nhập CLB thành Paris và một thỏa thuận sẽ sớm được hoàn tất.

Nhìn chung, mọi thứ đang là khá sáng sủa với Maguire. Một hợp đồng cho mượn đến hết mùa đang chờ đợi anh, mở đường để anh cứu vãn sự nghiệp. Trung vệ đắt giá nhất lịch sử này đến MU với giá 87 triệu euro. Nhưng do phong độ sa sút, Maguire hiện chỉ có giá 35 triệu euro.

Tại Inter, anh được kỳ vọng sẽ sớm lấy lại phong độ bởi Inter vận hành với sơ đồ 3 trung vệ, rất thích hợp với Maguire. Anh từng cho thấy mình hợp với sơ đồ 3 trung vệ như thế nào trong màu áo ĐT Anh. Hơn nữa, môi trường Serie A vốn không quá thiên về tốc độ cũng giảm bớt áp lực lên vai Maguire, người vốn bị chế giễu là một cầu thủ chậm chạp và vụng về.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.