Mặc áo giáp, đi xe bọc thép trong thủ phủ ma túy

Cảnh sát kiểm tra hàng hoá của người dân trong bản
Cảnh sát kiểm tra hàng hoá của người dân trong bản
Sau khi tiêu tiệt hai trùm ma túy, sáng 29/6 cảnh sát tiếp tục chốt chặn, siết vòng vây để bắt những tội phạm ma túy đang cố thủ. "Hai kẻ bị truy nã có súng vẫn đang trong đó, nguy hiểm lắm không vào được. Chúng tôi muốn vào cũng phải mặc áo giáp và đi xe bọc thép", cảnh sát khuyến cáo.

Sáng nay, xác định còn hai kẻ đang cố thủ trong nhà trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi), hàng chục cảnh sát vũ trang tiếp tục bao vây bản Tà Dê, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La.

Phía ngoài cách vài cây số, cảnh sát cơ động, đặc nhiệm lập chốt ngăn người lạ vào. Người dân địa phương bị kiểm tra giấy tờ tuỳ thân và hàng hóa khi qua lại, trung bình việc kiểm tra mất khoảng vài phút. Tuy nhiên, phần lớn họ sống cách xa hiện trường ít nhất cả cây số.

"Hai kẻ bị truy nã có súng vẫn đang trong đó, nguy hiểm lắm không vào được. Chúng tôi muốn vào cũng phải mặc áo giáp và đi xe bọc thép", cảnh sát khuyến cáo những người có ý định tiếp cận hiện trường.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Bộ Công an đã họp với ban chuyên án tại Vân Hồ. Ước tính gần 300 cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 lớp đã tham gia cuộc tấn công vào "đại bản doanh"của Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi) - hai ông trùm ma túy vừa bị tiêu diệt hôm qua. Bộ Công an khen thưởng ban chuyên án, ghi nhận nỗ lực đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và các lực lượng tham gia. Theo quan sát của phóng viên, để đi vào bản Tà Dê phải băng qua nhiều nương ngô và cánh rừng. Từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống, nhà của Thuận lợp mái tôn xanh, nằm lọt thỏm trong khuôn viên nửa quả đồi, tường rào cao.
Mặc áo giáp, đi xe bọc thép trong thủ phủ ma túy ảnh 1 Nhà của trùm ma tuý Nguyễn Văn Thuận lợp mái tôn xanh.
Bản Tà Dê nằm ở thung lũng, bao quanh là núi trùng điệp, cách Hà Nội khoảng 170 km, cách quốc lộ 6 chừng 12 km, tuy nhiên chỉ có đường độc đạo uốn lượn trên vách núi. Nhà chức trách ước tính tại đây đang có hàng chục kẻ bị truy nã ẩn náu, đa phần là tội phạm ma túy. Tà Dê cũng là nơi giáp ranh với "điểm nóng" ma túy Hang Kia, Pà Cò thuộc tỉnh Hoà Bình. Sáng 27/6, cảnh sát huy động nhiều xe bọc thép, xe phá sóng bao vây dãy nhà cấp bốn với hệ thống tường rào thép kiên cố tại bản Tà Dê, nơi hai trùm ma túy Tuân và Thuận đang sống. Ngoài xây dựng hầm trú ẩn, boong ke chống đạn, xung quanh cài chất nổ, hai trùm ma túy còn trang bị súng hoả lực cao, xăng, bình gas để chống trả lực lượng vây bắt.
Mặc áo giáp, đi xe bọc thép trong thủ phủ ma túy ảnh 2 Nhà của Tuân cách nhà của Thuận chừng 600 m, trước đây luôn có 17 người bảo vệ.
Thuyết phục Tuân và Thuận ra đầu thú nhưng bất thành, sau gần hai ngày vây ráp với nhiều ngôi nhà bị đánh sập, chiều 28/6 lực lượng chức năng cho biết đã tiêu diệt hai trùm ma túy, bắt ba người khác ra hàng; thu 3 quả lựu đạn, 4 súng quân dụng, 415 viên đạn, nhiều bình gas...
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.