TPHCM:

Lưu thông trước giờ quy định 8 phút, tài xế xe tải bị giữ bằng lái

TPO - Tối 10/11, Đội CSGT Chợ Lớn (TPHCM) tổ chức kiểm tra phương tiện ô tô tải trên 3,5 tấn lưu thông vào nội ô trước giờ quy định trên tuyến đường Võ Văn Kiệt. Một số phương tiện bị lập biên bản khi di chuyển trước giờ cho phép chưa đến 10 phút.

Đi trước giờ quy định 8 phút, tài xế xe tải bị giữ bằng lái

Lưu thông trước giờ quy định 8 phút, tài xế xe tải bị giữ bằng lái ảnh 1

Tại chốt dưới chân cầu Lò Gốm trên đường Võ Văn Kiệt (quận 6), Đội CSGT Chợ Lớn chốt chặn các phương tiện tải trọng lớn lưu thông từ hướng quốc lộ 1A vào trung tâm TPHCM trước giờ quy định. Các phương tiện dưới 3,5 tấn bị CSGT nhắc nhở.

Lưu thông trước giờ quy định 8 phút, tài xế xe tải bị giữ bằng lái ảnh 2

Các phương tiện tải trọng trên 3,5 tấn bị CSGT yêu cầu dừng kiểm tra, xử lý.

Lưu thông trước giờ quy định 8 phút, tài xế xe tải bị giữ bằng lái ảnh 3

Một phương tiện lưu thông từ Bến Tre lên TPHCM, vào khu vực nội đô trước thời gian quy định 8 phút bị CSGT xử lý.

Lưu thông trước giờ quy định 8 phút, tài xế xe tải bị giữ bằng lái ảnh 4
Ông P.V.H, tài xế quê Bến Tre bị xử lý khi lái xe tải 15 tấn chở hàng gấp vào nội đô. Thời điểm dừng xe tại chốt, ông nhìn đồng hồ chỉ 22h kém 7 phút nên buộc phải ký vào biên bản.
Lưu thông trước giờ quy định 8 phút, tài xế xe tải bị giữ bằng lái ảnh 5

Theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ - CP của Chính phủ, hành vi điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô “đi vào đường cấm, đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển” sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Lưu thông trước giờ quy định 8 phút, tài xế xe tải bị giữ bằng lái ảnh 6

Theo quy định của TPHCM, đúng 22h, dòng xe tải trọng lớn được phép lưu thông vào nội đô.

Tin liên quan