Lukaku trên đường đến London, Chelsea vội 'tống cổ' sao trẻ để dọn chỗ

0:00 / 0:00
0:00
Lukaku trên đường đến London, Chelsea vội 'tống cổ' sao trẻ để dọn chỗ
TPO - Theo thông tin từ Sky Sports, tiền đạo Lukaku đang trên đường đến London để hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 97,5 triệu bảng từ Milan đến Chelsea.

Tiền đạo Lukaku đã kiểm tra y tế ở Milan trước khi lên máy bay London. Chelsea sẽ phải chi đến 97,5 triệu bảng để có sự phục vụ của cầu thủ 28 tuổi. Trước đó, Inter Milan từng từ chối lời đề nghị trị giá 85 triệu bảng cộng với hậu vệ trái Marcos Alonso.

Các điều khoản cá nhân vẫn đang được thỏa thuận. Lukaku dự kiến sẽ ký hợp đồng 5 năm với mức lương 200.000 bảng/tuần.

Lukaku là một trong những tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất ở các giải vô địch châu Âu. Chân sút người Bỉ đã ghi 87 bàn sau 166 trận cho Everton từ năm 2014 đến 2017 và ghi 42 bàn sau 96 lần ra sân trong hai năm khoác áo M.U trước khi gia nhập Inter vào năm 2019. Lukaku đã ghi 24 bàn ở Serie A mùa trước, giúp Inter giành Scudetto đầu tiên sau 11 năm.

Lukaku trên đường đến London, Chelsea vội 'tống cổ' sao trẻ để dọn chỗ ảnh 1

"Romelu là một trong những cầu thủ như Haaland ở Dortmund, Lewandowski ở Bayern, Harry Kane ở Tottenham, là số 9 thực sự, người thích ghi bàn và là người có mặt trong vòng cấm. Đó không phải là bí mật", HLV Tuchel của Chelsea ca ngợi Lukaku trong một bài báo gần đây.

Gần như chắc chắn có được sự phục vụ của Lukaku, Chelsea đã tính đến chuyện đẩy tiền đạo trẻ Tammy Abraham đi. Theo các nguồn tin ở Italia, Roma đồng ý chi 34 triệu bảng để có được chữ ký của tiền đạo 23 tuổi này. Abraham sẽ phải quyết định có muốn sang Serie A hay không.

Abraham không nằm trong kế hoạch của HLV Tuchel dù trước đó từng được Frank Lampard tin dùng. Ở mùa giải năm ngoái, Tammy Abraham bị loại khỏi đội hình tham dự trận chung kết Champions League dù hoàn toàn sung sức. Với sự xuất hiện của Lukaku, sân Stamford Bridge không còn chỗ đứng cho Abraham.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.