Luka Modric giành giải FIFA The Best: Từ 'tội đồ' thành người hùng

Modric trở thành người hùng của đất nước Croatia
Modric trở thành người hùng của đất nước Croatia
TP - Tiền vệ của Real Madrid và tuyển Croatia chấm dứt sự thống trị của bộ đôi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo một thập kỷ qua để giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất năm do Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tổ chức.

Rạng sáng qua, Luka Modric đã được xướng danh là người chiến thắng trong cuộc bầu chọn giải The Best 2018 với tỉ lệ phiếu bầu là 29,05%. Đứng thứ hai là Cristiano Ronaldo (19,08%) trong khi Mohamed Salah (11,23%) xếp ngay sau. Đây là thành quả xứng đáng sau mùa giải 2018 không thể quên trong sự nghiệp của Modric. 

Không ghi quá nhiều bàn thắng, không có nhiều pha kiến tạo song vai trò của Modric ở cả CLB lẫn ĐTQG là không thể thay thế. Ngôi sao 33 tuổi cùng các đồng đội tại Real Madrid giành chức vô địch UEFA Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Modric, đội tuyển Croatia giành ngôi Á quân World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. 

Để có ngày hôm nay, ít ai biết Modric đã trải qua quá khứ cay đắng và tủi cực. Anh lớn lên trong nghèo đói, phải chơi bóng dưới làn bom đạn và khói lửa chiến tranh. Khi vụt sáng thành ngôi sao và là thần tượng của hàng triệu người dân Croatia, Modric bị cuốn vào một vụ rắc rối lớn liên quan đến cựu phó Chủ tịch LĐBĐ Croatia Zdravko Mamic- người bị điều tra tham nhũng. Lựa chọn bảo vệ ân nhân, những lời khai “đổi trắng thay đen” của Modric khiến anh từ người hùng bỗng chốc trở thành kẻ phản bội của cả dân tộc. 

Song thay vì chấp nhận số phận, tiền vệ nhỏ con tiếp tục nỗ lực chơi bóng, để đưa đất nước nhỏ bé Croatia trở thành một thế lực hùng mạnh trên bản đồ bóng đá thế giới. Sau thế hệ vàng gồm Zvonimir Boban, Davor Suker, Robert Prosinecki hay Alen Boksic… xác lập vị thế của ĐT Croatia bằng tấm HCĐ World Cup 1998 trên đất Pháp, thì ngôi vị Á quân World Cup 2018 vừa qua đã chứng minh điều đó. Những bước chạy không biết mệt mỏi của Modric trên thảm cỏ ở giải đấu vừa qua đã lay động hàng triệu con tim Croatia. Cả đất nước như bùng nổ khi chào đón Modric và các đồng đội trở về từ Nga. Câu chuyện về mối quan hệ giữa Modric và Mamic cũng dần chìm sâu vào quên lãng.

“Giải thưởng này không chỉ của riêng tôi. Đây còn có phần của các đồng đội ở Real và tuyển Croatia. Không có các HLV, tôi không thể giành được giải này. Không có gia đình, tôi không thể trở thành cầu thủ như ngày hôm nay... Chiến thắng của tôi chứng minh rằng tất cả chúng ta đều có thể trở thành người giỏi nhất với nỗ lực làm việc, cống hiến và niềm tin. Mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực”, Modric chia sẻ.

Với thành tích này, Modric đã chấm dứt sự thống trị của Ronaldo- Messi để giành chiến thắng ở giải thưởng cá nhân danh giá của FIFA, lần đầu tiên kể từ năm 2007. Kaka là người gần nhất làm điều này trước khi giải thưởng quan trọng này bị cặp đôi kể trên thâu tóm hơn một thập kỷ qua. Trước khi giành chiến thắng tại The Best, Modric đã đoạt danh hiệu Quả Bóng Vàng ở World Cup 2018 và Cầu thủ xuất sắc của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA. Trong cuộc đua tới danh hiệu năm nay, Modric cũng được đánh giá cao hơn Ronaldo và Mohamed Salah.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.