Lừa tình qua mạng, chiếm đoạt tài sản hàng loạt cô gái

Thành tại cơ quan điều tra
Thành tại cơ quan điều tra
TPO - Thành khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã lên kế hoạch lừa đảo những cô gái nhẹ dạ, dễ tin trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản.  

Ngày 18/2, công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1987, trú tại xã Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thành khai, do thiếu tiền tiêu xài nên đã lên kế hoạch lừa đảo những cô gái nhẹ dạ, dễ tin trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, Thành khai đã “lừa tình”, chiếm đoạt tài sản của 7 cô gái.

Gần nhất, tháng 11/2015, Thành lên mạng xã hội làm quen với chị N.B.H. (SN 1990, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau vài lần trò chuyện qua mạng, nhắn tin, Thành rủ được H. đi uống cà phê và biết H. có điện thoại  Iphone 6 plus, nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. 

Lần thứ 2, Thành hẹn gặp H. tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Khâm Thiên (quận Đống Đa) để…tâm sự. Lợi dụng sơ hở lúc H. đi tắm, Thành đã lấy điện thoại Iphone 6 Plus và 2 triệu đồng tiền mặt của chị H. để trong ví rồi bỏ trốn. 

Sau khi trình báo, chị H. được công an phường Khâm Thiên hướng dẫn hẹn gặp và công an đã bắt giữ Thành. 

Ai là nạn nhân của đối tượng trên, đề nghị liên lạc tới số máy: 0947325198, gặp đồng chí Tiến để phối hợp điều tra làm rõ vụ việc. 

MỚI - NÓNG