Lừa chạy việc vào làm ở Sân bay Tân Sơn Nhất giá 460 triệu đồng

Phan Thế Hòa tại tòa sáng nay 9/8.
Phan Thế Hòa tại tòa sáng nay 9/8.
TPO - Tin lời Phan Thế Hòa, ông Dậu đưa gần nửa tỷ đồng để xin việc làm ở Sân bay Tân Sơn Nhất và đã dính 'quả lừa'.

Ngày 9/8, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt Phan Thế Hòa (SN 1969, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) 4 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, đầu năm 2016, Hòa nhận của ông Nguyễn Tiến Dậu (ngụ TPHCM) 460 triệu đồng để xin cho ông Dậu làm việc ở Sân bay Tân Sơn Nhất.

Hòa cam kết ông Dậu sẽ được nhận làm việc từ 15-30 ngày. Công việc của Dậu sẽ ổn định sau khi vào làm hơn 1 năm. 30 ngày trôi qua, ông Dậu nhiều lần liên lạc thì Hoà trả lời quanh co, đưa ra nhiều lý do trì hoãn.

Biết bị lừa, ông Dậu tố cáo với cơ quan chức năng, Hòa bị bắt giữ và khai nhận tự ‘nổ’ có quen biết lãnh đạo một số cơ quan nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX cho biết có đơn bãi nại của nạn nhân và Hòa cũng đã hoàn trả tiền lại cho khổ chủ.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
TPO - Vượt qua 11 thí sinh khác và chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng, tài năng và ứng xử tự tin, thông minh, thí sinh Nguyễn Thị Hằng – sinh viên năm 4 ngành Marketing đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Miss Gia Định và Học sinh tài năng 2024.