Lối về miền hoa tập 9: Lợi (Trọng Lân) nổi điên khi Nghĩa gọi Thanh là vợ sắp cưới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - ‘Công tử’ làng quê lập tức lấy nắm đấm để trừng trị Nghĩa (Tô Dũng) khi mượn Thanh (Anh Đào) làm lá chắn, gọi cô là vợ sắp cưới để đuổi bạn gái cũ ra khỏi nhà. Lợi coi thường Nghĩa hơn và cho rằng Nghĩa chỉ là một thằng hèn.

Mở đầu tập 9 bộ phim “Lối về miền hoa”, Thanh (Anh Đào) tới thăm cửa hàng của Lợi (Trọng Lân) trước khi chính thức khai trương và bày tỏ niềm vui vì em trai lần đầu nghiêm túc làm ăn. Trò chuyện chốc lát, Thanh ra về. Gặp riêng Lợi, Thanh ngập ngừng nói lời xin lỗi vì đã hiểu lầm ý tốt của cậu. Về nhà, Lợi thêm hạnh phúc và cười thầm khi nhận được quà mừng khai trương của Thanh.

Lối về miền hoa tập 9: Lợi (Trọng Lân) nổi điên khi Nghĩa gọi Thanh là vợ sắp cưới ảnh 1

Bão và Linh dự đoán món quà Thanh tặng cho Lợi.

Lối về miền hoa tập 9: Lợi (Trọng Lân) nổi điên khi Nghĩa gọi Thanh là vợ sắp cưới ảnh 2

Lợi hồi hộp khi mở quà của Thanh.

Ngày cửa hàng khai trường, Lợi nhân cơ hội gặp chị Hoa (Đàm Hằng) liền tỏ tình thay cho bố. Những điều ông Lâm (Thanh Bình) không thể mở lời thì Lợi nói giúp. Lợi bộc bạch, bao lâu nay bố anh chỉ để ý và quan tâm Hoa. Bản thân cậu cũng rất mong muốn ngày Hoa về chung nhà với bố và trở thành mẹ kế của mình. Những điều chân thật của Lợi khiến Hoa thêm mủi lòng. Cô vốn có thiện cảm với bố con Lợi nhưng bị bức tường là em trai- Nghĩa ngăn cản.

Ở nhà Nghĩa (Tô Dũng), khi anh và Thanh đang say sưa bàn bạc về những dự định tiếp theo trong dự án khởi nghiệp thì Lợi chở Phương- bạn gái của Nghĩa về. Phương (Quỳnh Châu) vào cửa hàng của Lợi để hỏi đường và tự xưng là bạn gái của Nghĩa. Lợi xung phong chở người đẹp về và vui như mở cờ khi biết Nghĩa là “hoa đã có chủ”. Thanh thấy khó xử nên lập tức ra về. Phương nằng nặc đòi ở lại nhà Nghĩa mặc dù Nghĩa tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

Lối về miền hoa tập 9: Lợi (Trọng Lân) nổi điên khi Nghĩa gọi Thanh là vợ sắp cưới ảnh 3

Lợi chở Phương về nhà Nghĩa.

Sau khi chở bạn gái Nghĩa về, Lợi đợi Thanh ở cổng nhà để nói lời cảm ơn về món quà khai trương. Tuy nhiên, Thanh tỏ ra thờ ơ và quay sang cáu gắt với Lợi.

Đọc được suy nghĩ của Thanh, Lợi nói ra điều khiến Thanh khó chịu khi bạn gái của Nghĩa xuất hiện. Một lần nữa, Thanh khẳng định cô không thích Lợi và điều đó không liên quan gì tới Nghĩa.

Lợi vẫn cố gắng nuôi hi vọng nhỏ nhoi, cậu một lần nữa nói ra tình cảm của mình dù bị Thanh khước từ phũ phàng. Thanh như tạt gáo nước lạnh khi tuyên bố Lợi không cần cố gắng để thể hiện hay lấy lòng mình thêm nữa.

Lối về miền hoa tập 9: Lợi (Trọng Lân) nổi điên khi Nghĩa gọi Thanh là vợ sắp cưới ảnh 4

Nghĩa khó chịu khi Phương nhất định không chịu rời đi.

Sau khi thuyết phục Phương rời đi không thành, Nghĩa sang nhà Thanh rủ cô đi dạo. Trên bờ đê, Thanh thẳng thắn đặt câu hỏi về cô gái lạ mặt. Nghĩa thừa nhận, cậu và Phương từng yêu nhau nhưng chưa có gì sâu đậm. Nghĩa từng là gia sư của Phương và hai người dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, do cách biệt quá lớn về suy nghĩ và lối sống cũng như hoàn cảnh gia đình khiến Nghĩa không thể tiếp tục. Đó cũng là lý do Nghĩa trở về quê để khởi nghiệp và làm lại từ đầu.

Trở về nhà, Lợi bần thần ngồi trước cửa. Thấy vậy ông Lâm bèn động viên con trai bằng cách khích tướng để Lợi lấy lại tinh thần. Sau đó, ông Lâm giao việc để Lợi tạm gác chuyện tình cảm qua một bên.

Sự mạnh dạn của Phương nhận được sự đồng cảm của Hoa- chị gái Nghĩa. Hoa cho rằng, cô không những không khinh thường mà nể phục sự táo bạo dám vì tình yêu của Phương. Ở thời của Hoa, ít có ai dám liều lĩnh như vậy.

Để cắt đuôi Phương, Nghĩa nhờ Thanh giả làm người yêu, vợ sắp cưới của mình. Tình cờ chứng kiến màn kịch lố của Nghĩa và Thanh, Lợi xông vào đánh Nghĩa và chửi thẳng mặt Thanh là đồ ngu.

Lối về miền hoa tập 9: Lợi (Trọng Lân) nổi điên khi Nghĩa gọi Thanh là vợ sắp cưới ảnh 5
Lối về miền hoa tập 9: Lợi (Trọng Lân) nổi điên khi Nghĩa gọi Thanh là vợ sắp cưới ảnh 6
Lối về miền hoa tập 9: Lợi (Trọng Lân) nổi điên khi Nghĩa gọi Thanh là vợ sắp cưới ảnh 7

Lợi đánh Nghĩa vì lấy Thanh làm lá chắn nhằm đuổi Phương đi.

Thấy Phương thất thểu xách túi trên đường làng, Lợi chở cô tới khách sạn và hứa sẽ giúp cô trong trường hợp cần thiết. Tối đó, Phương nói sự thật với nhóm của Lợi- Linh- Bão về việc Nghĩa trốn tránh chuyện tình cảm này là vì bố của cô ngăn cấm. Gia cảnh của Nghĩa quá khác biệt khiến bố của Phương không chấp nhận và có ý chia rẽ. Phương trốn nhà đi tìm Nghĩa và cũng mong muốn bố sẽ thay đổi định kiến về Nghĩa.

Khuyên Nghĩa gọi điện cho Phương không được, Hoa nghi ngờ giới tính của em trai khi không quyết liệt và rõ ràng trong chuyện tình cảm. Hoa phần nào đồng cảm và thấu hiểu cho Phương nên khá lo lắng khi cô bị Nghĩa ép ra đi.

Tập 10 bộ phim “Lối về miền hoa” diễn biến thế nào? Liệu Phương có nhập hội cùng nhóm Lợi- Linh- Bão để ở lại làng hoa, tìm cách tiếp cận Nghĩa? Hay Phương sẽ cùng Lợi lên kế hoạch để chia rẽ cặp đôi Thanh- Nghĩa?

MỚI - NÓNG