Lời khai của nghi can cướp ngân hàng bất thành ở Bình Dương

TPO - Đối tượng Trần Công Đức (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên lên mạng mua súng để đi cướp tiền ngân hàng

Ngày 28/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng Trần Công Đức (27 tuổi, ngụ Đồng Nai), nghi can cướp ngân hàng SHB chi nhánh tại Bình Dương ngày 18/11 vừa qua.

Lời khai của nghi can cướp ngân hàng bất thành ở Bình Dương ảnh 1 Nghi can bị bắt. CA cung cấp

Theo C02, nghi can Đức bị bắt khi bỏ trốn ở thị xã Bến Cát (Bình Dương). Khi bị bắt, công an thu giữ 1 khẩu súng mà Đức dùng để gây án. Bước đầu nghi can này khai nhận mua súng với giá 15 triệu đồng để đi cướp.

Ngoài ra, Đức khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Tháng 10/2020, Đức lên mạng tìm mua một cây súng cùng đạn để chuẩn bị đi cuớp.

Lời khai của nghi can cướp ngân hàng bất thành ở Bình Dương ảnh 2
Lời khai của nghi can cướp ngân hàng bất thành ở Bình Dương ảnh 3 Khẩu súng và đạn. Ảnh CA cung cấp

Đến ngày 17/11, Đức chuẩn bị quần áo, mượn xe máy của người quen chạy xuống TP. Vũng Tàu. Sau đó gửi xe lại và thuê một xe máy khác chạy lên thị xã Bến Cát (Bình Dương) để thực hiện vụ cướp.

Trên đường đi, Đức tháo biển số xe. Đến trưa 18/11, Đức đến ngân hàng SHB (thị xã Bến Cát). Nghi can đi vào sảnh ngân hàng và rút súng đe doạ nhân viên.

Bảo vệ phát hiện tri hô nên Đức bỏ chạy, chưa cướp được tiền của ngân hàng. Sau đó, Đức chạy về TP. Vũng Tàu để trả xe máy và bỏ trốn.

MỚI - NÓNG