Lời khai của nam sinh giết 'người tình' lấy tiền trả nợ

Nghi phạm Phạm Thanh Tùng
Nghi phạm Phạm Thanh Tùng
TPO - Chiều 1/11, đại tá Dương Văn Giáp-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an TP Hà Nội cho biết, sau 18 giờ truy bắt, cảnh sát đã bắt được nghi phạm vụ án mạng xảy ra tại căn hộ tại khu chung cư tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) một ngày trước. 

Người này là Phạm Thanh Tùng (SN 1996, quê tỉnh Ninh Bình), là sinh viên khoa bóng rổ của một trường đại học tại Hà Nội, bị bắt khi đang lẩn trốn tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ.

Tại cơ quan công an, Tùng khai đầu năm 2017 do chơi cá độ bóng đá dẫn đến nợ nhiều người tiền hơn 60 triệu đồng. Giữa năm 2017, qua mạng xã hội facebook, Tùng quen chị H. (SN 1981, quê tỉnh Nam Định) và hai người nảy sinh tình cảm.

Sáng 31/10, sau khi nhận tin nhắn rủ tới nhà chơi, Tùng thuê xe máy từ Chương Mỹ về căn hộ chung cư của chị H. trên đường Nguyễn Trãi chơi. Tại đây, biết “người tình” ở mình, chuẩn bị đi công tác nên Tùng nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Khoảng 13h, cả 2 dậy mặc quần áo, Tùng được “người tình” cho 1 triệu đồng. Tuy nhiên, lợi dụng lúc sơ hở, nam sinh dùng tay siết cổ sau đó dùng kéo và dao liên tiếp đâm vào ngực, bụng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trước khi rời đi, Tùng lục lấy đi 2 điện thoại (bán được hơn 73 triệu đồng) và 15 triệu đồng tiền mặt. Có tiền, đối tượng mua 1 điện thoại khác, đem đi trả nợ.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.