Lời khai ban đầu của những kẻ bắt cóc trẻ em

Đối tượng Lê Văn Thọ (Thọ sứt, ngoài cùng bên trái) cùng các đối tượng bị bắt giữ
Đối tượng Lê Văn Thọ (Thọ sứt, ngoài cùng bên trái) cùng các đối tượng bị bắt giữ
TPO – Theo lời khai của đối tượng Lê Văn Thọ (Thọ 'sứt'), nguyên nhân khiến chúng bắt cóc cháu Sồng Thị Giang nhằm đòi khoản tiền nợ 86 triệu đồng trước đó anh Sồng A Dế ‘vay’ hộ cho một người bạn.

> Hành trình phá án bắt cóc, đòi chuộc bằng ma túy

Đối tượng Lê Văn Thọ (Thọ sứt, ngoài cùng bên trái) cùng các đối tượng bị bắt giữ
Lê Văn Thọ (Thọ sứt, ngoài cùng bên trái) cùng các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: ANTĐ.

16h ngày 6-3, xe ô tô đặc chủng của Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội chở Lê Văn Thọ (Thọ "sứt", SN 1980, quê xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và hai đối tượng bị bắt khẩn cấp ở thị trấn Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, về tới sân trụ sở ở số 7 Thiền Quang (Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thọ “sứt” khai nhận, cách đây ba tháng, một người bà con cùng quê tên Thanh, làm ăn ở huyện Mộc Châu, vay Thọ 86 triệu đồng. Thọ “sứt” đã huy động tiền của người quen và bạn bè, rồi mang lên cho Thanh vay.

Tuy nhiên, người nhận số tiền này lúc đó không phải Thanh mà là anh Sồng A Dế, bố cháu Sồng Thị Giang. Sau đó, Thanh bỏ đi đâu không ai biết.

Trước khi gây ra vụ bắt giữ cháu Giang, Thọ “sứt” cùng đồng bọn, trong đó có Tăng Bá Vinh (SN 1987, trú tại 32B Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương; Lê Xuân Mẽ, (SN 1986, trú tại xóm 7, thị trấn Phú Thứ, huyện Kim Thành, Hải Dương) và Nguyễn Đức Toan (SN 1988, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã hai lần lên bản Lũng Xá, xã Loóng Luông để đòi nợ và tìm mua ma túy tổng hợp để sử dụng nhưng bất thành. Chúng đã bắn chết con chim cảnh của một người dân ở đây.

Sau đó, Thọ “sứt” quyết định cùng đồng bọn lên xã Loóng Luông để bắt anh Dế, nhằm gây sức ép, đòi gia đình phải trả tiền. Tuy nhiên, chúng đã bắt cháu Giang, con gái anh Dế thay vì bắt bố.

Sau đó, chúng để đồng bọn là Đỗ Văn Nhuận (tức Hùng, SN 1985, trú tại Thúy Lâm, Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương), Nguyễn Song Toàn (SN 1986, trú tại xóm Tân Lập, Dân Chủ, Hòa Bình), Đinh Thị Tâm (SN 1985, trú tại xóm 5, Sủ Ngòi, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đưa con tin lên giữ ở Hòa Bình.

Chiều qua, Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, động cơ đòi 5 bánh heroin mà các đối tượng đưa ra đối với gia đình cháu Sồng Thị Giang đang được Ban Chuyên án điều tra, làm rõ.

Còn số tiền 500 triệu đồng, nhóm cầm đầu vụ án bắt cóc tống tiền về sau khai nhận, do trên đường bỏ chạy khỏi Loóng Luông, khi mở cửa xe nổ súng bắn người dân truy đuổi, chúng đánh rơi chiếc túi bên trong đựng số tiền trên.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 7-3, Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết, hôm nay, ban chuyên án mới thu thập hết hồ sơ của các đối tượng và những người liên quan đến vụ án. Nguyên nhân chính dẫn đến vụ bắt cóc thông tin vẫn đang được cơ quan chức năng khai thác, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG