Lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 cháu nhỏ tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
TPO - Theo cơ quan chức năng, tài xế ô tô tông 3 trẻ nhỏ tử vong không có nồng độ cồn trong khí thở, âm tính với các chất ma túy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn nên gây ra tai nạn thảm khốc...

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 3 người chết tại tại thôn 5, xã Cẩm Huy, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa có báo cáo ban đầu về vụ việc.

Theo báo cáo của Công an huyện Cẩm Xuyên ghi rõ, nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn là do người điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào xe máy điện chạy liền trước.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tài xế đã đến Công an huyện Cẩm Xuyên để trình diện. Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế, kết quả không có nồng độ cồn trong khí thở; test tình trạng sử dụng ma túy đối với tài xế cũng cho kết quả âm tính với các chất ma túy.

Lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 cháu nhỏ tử vong ảnh 1 Công an đang khám nghiệm hiện trường,
Trong sáng nay (10/7) ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã lên đường từ Hà Nội vào Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng, đồng thời thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân.

Trước đó, khoảng 19h ngày 9/7, ba em gồm: N.T.D. (12 tuổi), N.T.H. (12 tuổi), T.H. Đ. (3 tuổi, cùng trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên) chở nhau trên xe đạp điện đi hướng từ thị trấn Cẩm Xuyên về xã Cẩm Huy.

Khi đang đi đến thôn 5, xã Cẩm Huy thì bất ngờ bị xe ô tô 7 chỗ biển Hà Nội do tài xế B.M.T (Hà Nội) tông trúng từ phía sau. Cú đâm cực mạnh khiến xe đạp điện mắc dưới gầm ô tô, kéo lê khoảng hơn 20m, 3 nạn nhân ngã xuống lề đường tử vong tại chỗ.

Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tư số  91/2015/TT-BGTVT trong khu vực đông dân cư với đường đôi (có dải phân cách giữa); đường một chiều có từ 2 làn xe cơ giới cho phép xe cơ giới (gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh trở lên) chạy với tốc độ tối đa là 60km/g; Với đường hai chiều không có dải phân cách giữa; đường một chiều có 1 làn xe cơ giới, các xe cơ giới được chạy với tốc độ 50km/g.  

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.