Lo ngại Covid -19 lan rộng, chứng khoán lại đỏ sàn, giá dầu giảm

Lo ngại Covid -19 lan rộng, chứng khoán lại đỏ sàn, giá dầu giảm. ảnh minh họa
Lo ngại Covid -19 lan rộng, chứng khoán lại đỏ sàn, giá dầu giảm. ảnh minh họa
TPO - Sau một vài phiên có dấu hiệu hồi phục, thị trường chứng khoán ngày 12/3 lại tràn ngập sắc đỏ Vn-Index  về mốc 764 điểm, bị “thổi bay” gần 50 điểm. Lo ngại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp là một trong những nguyên nhân khiến chứng khoán đỏ sàn.

11h00 ngày 12/3, có tới 333 mã chứng khoán giảm giá, 29 mã đứng giá, chỉ có 31 mã tăng giá. Rổ VN30 đồng loạt giảm giá. Chỉ số VN30 ở mốc 713 điểm, giảm 45 điểm so với phiên giao dịch trước đó.

Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  cũng đồng loạt giảm điểm.

Việc thị trường chứng khoán giảm sâu một phần bắt nguồn từ tâm lý lo ngại dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới nền kinh tế và đời sống xã hội của người dân.

Công ty chứng khoán Bảo Việt  (BVSC) dự báo, ngày 12/3, nhiều nhóm cổ phiếu đang rơi vào trạng thái bán quá sau khi lao dốc mạnh có thể sẽ giúp thị trường sớm hồi phục ngắn hạn từ vùng hỗ trợ 780-800 điểm. Điểm tiêu cực hiện tại vẫn là áp lực bán ròng của khối ngoại ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

BVSC đưa ra chiến lược đầu tư theo hướng duy trì trọng danh mục ở mức thấp 10-20% cổ phiếu chỉ ưu tiên nắm giữ với tầm nhìn trung dài hạn. Với những nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu cao nên bán giảm tỷ trọng về mức an toàn trong các nhịp hồi phục.

“Nhà đầu tư cầm tiền mặt tiếp tục đứng ngoài hoặc chỉ thực hiện mua trading tại vùng hỗ trợ 780-800 điểm với tỷ trọng thấp, ưu tiên các vị thế có sẵn trong danh mục”, BVSC kiến nghị.

Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) dự báo, thị trường chứng khoán sẽ giảm điểm trở lại do nhà đầu tư đã quyết định bán cổ phiếu ngay khi thị trường mới chỉ hồi được một chút. Áp lực bán này là thực sự mạnh thể hiện qua thanh khoản phiên hôm nay.

Dự báo, trong phiên giao dịch tiếp theo VN-Index có thể sẽ tiếp tục giảm điểm với vùng hỗ trợ gần nhất trong khoảng 780-800 điểm. Nhà đầu tư nếu đang có tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục nên tận dụng những nhịp hồi phục (nếu có) nhằm hạ dần tỷ trọng và có lẽ nên tạm thời đứng ngoài quan sát, hạn chế tham gia bắt đáy trong tình hình hiện tại.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục giảm nhẹ. Phiên giao dịch sáng ngày 12/3 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giảm 0,5% xuống 44,97 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 1,3% xuống 49,45 USD/thùng. OPEC và cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) đều hạ dự báo nhu cầu năng lượng vì virus corona.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.