Lò đốt rác gây ô nhiễm, dân 'bức xúc' căng bạt chặn xe chở rác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lò đốt rác, bãi rác tập trung xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, sức khỏe, sản xuất nông nghiệp của người dân kéo dài. Nhiều lần, người dân phải căng bạt, chặn xe đổ rác
Lò đốt rác gây ô nhiễm, dân 'bức xúc' căng bạt chặn xe chở rác ảnh 1

Lò đốt rác của xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Trong thời gian qua, đường dây nóng báo Tiền Phong nhận được rất nhiều phản ánh của người dân xóm 5, thôn Phú Lâm về việc lò đốt rác tập trung của xã Nam Trung được đặt ở thôn Hải Định là địa bàn giáp ranh với xóm 5, thôn Phú Lâm đã gây ô nhiễm môi trường.

Lò đốt rác gây ô nhiễm, dân 'bức xúc' căng bạt chặn xe chở rác ảnh 2
Khói từ nhà máy đốt rác bay qua cánh đồng, vào các nhà dân

Khảo sát thực tế của phóng viên cho thấy UBND xã Nam Trung đang cho máy ủi san lấp số rác còn tồn lại để hạn chế mùi hôi thối bay vào khu dân cư.

Ông Bùi Văn Phát, xóm 5, xã Nam Hồng cho biết, năm 2011, lò đốt rác được xây dựng tại đây đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Xã Nam Trung là xã có đông dân cư, tập trung nhiều hộ kinh doanh, có bệnh viện nên lượng rác thải rất lớn. Lò đốt rác luôn trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống, canh tác ở địa bàn giáp ranh xã Nam Hồng.

“Do rác quá nhiều, lò đốt rác lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, nên rác phải đốt lộ thiên, gây khói khét rất khó chịu. Nhân dân đã nhiều lần phản ánh đến UBND xã Nam Trung, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm”, ông Phát nói.

Lò đốt rác gây ô nhiễm, dân 'bức xúc' căng bạt chặn xe chở rác ảnh 3

Quá bức xúc, người dân xóm 5, xã Nam Hồng đã ra căng lều, ngăn không cho xe rác vào khu đốt rác xã Nam Trung.

Theo ông Phát, có những thời điểm, rác tồn nhiều, người dân phải mắc màn để ăn cơm. Nếu không, ruồi nhặng bâu kín mâm cơm. Có trường hợp, trong thôn có người chết, thân nhân phải đích thân ra gặp Chủ tịch UBND xã Nam Trung xin dừng đốt rác để làm ma cho người thân.

“Việc ô nhiễm khói kéo dài nhiều năm đã làm cho nhiều người dân ở xóm 5 bị các bệnh về hô hấp và tỷ lệ người dân mắc bệnh ung thư phổi tăng", ông Phát cho biết thêm.

Lò đốt rác gây ô nhiễm, dân 'bức xúc' căng bạt chặn xe chở rác ảnh 4

Trước sự phản đối của người dân, mới đây UBND xã Nam Trung đã cho khắc phục bằng cách chôn lấp rác thải ngay tại bãi rác.

Ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Nam Trung thừa nhận lò đốt rác quá tải, lại đặt gần với khu dân cư nên đã ảnh hưởng đến đời sống người dân.

"Ngay sau khi người dân xã Nam Hồng có ý kiến, chúng tôi đã yêu cầu dừng vận hành lò đốt ngay để tìm giải pháp khắc phục, sửa chữa. UBND xã đã có buổi làm việc với người dân và có biên bản cam kết việc xử lý ô nhiễm, hạn chế việc ảnh hưởng đến đời sống người dân xã nam Hồng. Năm 2020, xã đã tiến hành sửa chữa, cải tạo nâng cấp lò đốt 1 lần rồi nhưng đến nay lại xuống cấp. Trong khi, rác thải tập kết về đây ngày càng nhiều, địa phương cũng rất đau đầu về việc này", ông Thế cho hay.

Lò đốt rác gây ô nhiễm, dân 'bức xúc' căng bạt chặn xe chở rác ảnh 5
Cận cảnh bãi rác tại xã Nam Trung

Được biết, toàn xã Nam Trung hiện nay có khoảng hơn 4.000 hộ dân với khoảng hơn 1.400 nhân khẩu sinh sống. Mỗi ngày, trung bình lượng rác thải sinh hoạt do người dân thải ra được thu gom lại lên đến 6 đến 7 tấn. Trong khi đó, công suất của lò đốt rác chỉ đáp ứng được 1/2 lượng rác của xã, dẫn đến thường xuyên hỏng hóc, tồn rác gây ô nhiễm môi trường.

"UBND huyện Tiền Hải đã có văn bản cam kết với người dân tiến hành các bước di chuyển lò đốt vào năm 2026. Trong quá trình thực hiện các bước để di chuyển lò đốt rác, chúng tôi tìm cách khắc phục, sửa chữa lò đốt để duy trì vận hành, cố gắng không để ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, sức khỏe của người dân lân cận", ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Nam Trung nói.

MỚI - NÓNG