Lộ diện nghi phạm sát hại mẹ và con gái 17 tuổi ở Bến Tre

Gã chồng hờ tìm đến nhà và ra tay sát hại 2 mẹ con ở Bến Tre. Sau khi gây án, gã tự tử nhưng bất thành. 

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra tại ấp Tân An Thượng (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 21h, ngày 2/11, Công an huyện Châu Thành tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người xảy ra tại ấp Tân An Thượng (xã Tân Thạch).

 Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt ở hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Theo kết quả xác minh ban đầu, Từ Thế Bảo (SN 1962, ĐKTT ấp 3, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) và Bùi Thị Lệ (SN 1971, ĐKTT tại ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) có thời gian chung sống như vợ chồng. 

 Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây không còn chung sống với nhau, ông Bảo về Tiền Giang sinh sống. Còn bà Lệ sống cùng con gái là Bùi Lê Hoàng Hồng Ngọc (SN 2002) tại ấp Tân An Thượng (xã Tân Thạch).

 Khoảng 7h ngày 2/11, Bảo nghe thông tin bà Lệ có mối quan hệ tình cảm với người khác nên đến nhà tìm Lệ nhưng không gặp (do Lệ đi làm). Bảo ở lại đợi đến khoảng 15h cùng ngày thì dùng ống sắt đánh vào vùng đầu và dây sạc điện thoại siết cổ Ngọc tử vong sau đó giấu thi thể trong phòng ngủ.

 Đến khoảng 16h, Lệ đi làm về đến nhà, Bảo dùng dao chém vào vùng đầu và dùng dây kẽm siết cổ giết chết Lệ. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, phát hiện Bảo treo cổ tự tử và rơi từ trên gác nhà xuống đất. 

 Còn thi thể Lệ và Ngọc được phát hiện trong phòng ngủ. Bảo được đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 120 (tỉnh Tiền Giang), hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.