Lộ diện cầu thủ chơi xấu nhất Ngoại hạng Anh

Jose Holebas đã trận tổng cộng 39 thẻ vàng tại Premier League.
Jose Holebas đã trận tổng cộng 39 thẻ vàng tại Premier League.
TPO - Theo thống kê từ Opta, Jose Holebas – trung vệ thuộc biên chế Watford, chính là cầu thủ chơi xấu nhất Ngoại hạng Anh (tính từ khi giải đấu này đổi tên vào năm 1993) nếu tính tỷ lệ số thẻ vàng trên số trận mà anh phải nhận.

Mới đây, trang Opta đã thực hiện một thống kê chi tiết về những cầu thủ chơi xấu dựa trên số thẻ phạt và số lần bị truất quyền thi đấu của họ. Những cầu thủ được đưa vào danh sách thống kê đều phải chơi ít nhất 38 trận hoặc nhiều hơn tại Ngoại hạng Anh. Kết quả, trung vệ Holebas của Watford là cầu thủ có tỷ lệ ăn thẻ cao nhất lịch sử giải đấu số một xứ sương mù, với trung bình mỗi 2,72 trận lại lĩnh một thẻ vàng.

Cụ thể, Holebas đã "bỏ túi" tổng cộng 39 thẻ vàng sau 106 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Xếp sau hậu vệ 35 tuổi người Hy Lạp về khoản "vua thẻ phạt" ở Ngoại hạng Anh lần lượt là Harry Arter (nhận 1 thẻ vàng sau trung bình 2,84 trận) và Igor Stimac (1/2,86).

Tính riêng mùa này, Holebas đã phải nhận tới 4 thẻ vàng sau chỉ 7 vòng đấu. Con số này ngang bằng với Granit Xhaka (Arsenal) và Jefferson Lerma (Bournemouth). Trong trường hợp nhận thêm một thẻ vàng nữa, cả 3 cái tên trên đều sẽ bị cấm thi đấu 1 trận theo quy định của BTC Ngoại hạng Anh.

Qua 7 vòng đấu của Ngoại hạng Anh mùa này, Luka Milivojevic chính là cầu thủ nhận thẻ vàng nhiều nhất, với 5 lần. Được biết, tiền vệ thuộc biên chế Crystal Palace cũng sẽ bị treo giò ở trận đấu diễn ra vào cuối tuần này.

Jose Holebas gia nhập Watford hồi mùa hè 2015 với giá chỉ 1,8 triệu bảng từ AS Roma. Trong tổng cộng hơn 4 mùa giải ở xứ sở sương mù đã qua, trung vệ 35 tuổi này ra sân tổng cộng 120 cho đội chủ sân Vicarage Road, trong đó có 106 trận tại Ngoại hạng Anh. Trong 106 trận tại Ngoại hạng Anh, anh đã có được 5 bàn thắng và có tới 4 bàn đến từ đánh đầu.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.