Lộ đích nhắm huấn luyện viên lâu dài cho Chelsea

Sampaoli chính là mục tiêu số 1 của Chelsea thời điểm này.
Sampaoli chính là mục tiêu số 1 của Chelsea thời điểm này.
TPO - Jorge Sampaoli đang trở thành mục tiêu số 1 của tỷ phú Roman Abramovich trong nỗ lực tìm kiếm một HLV lâu dài cho Chelsea trong mùa hè 2016. Nhà cầm quân người Argentina có thể sẽ mang tới những sức sống mới cho “The Blues” nhờ tính cách có phần dị biệt của mình.
Sa thải Jose Mourinho, tỷ phú Roman Abramovich nhanh chóng mời Guus Hiddink về nắm tạm quyền, đồng thời hứa hẹn sẽ trao cho nhà cầm quân người Hà Lan bản hợp đồng dài hơi nếu ông có thể giúp Chelsea kết thúc mùa giải trong tốp 4 và tiến sâu tại Champions League. Tuy nhiên, rõ ràng một người đã 69 tuổi như Hiddink, khó có thể trở thành phương án lâu dài của “The Blues”.

Về lâu về dài, Abramovich cần một nhà cầm quân trẻ trung để tiếp tục lèo lái Chelsea. Thế nhưng công cuộc tìm kiếm một gương mặt mới của ông đang gặp khó. Thương vụ Pep Guardiola đi vào bế tắc  khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha này có vẻ thích về Man City hoặc M.U hơn. 

Carlo Ancelotti thì đã nhận lời dẫn dắt Bayern Munich. Didier Drogba còn quá thiếu kinh nghiệm để có thể bắt đầu trên cương vị HLV một đội bóng tầm cỡ. Diego Simeone thì cam kết tương lai với Atletico Madrid. Antonio Conte (ĐT Italia) thì cũng vậy...

Trong tình cảnh ấy, tỷ phú Abramovich bất ngờ chấm được một cái tên ưng ý, đó là Jorge Sampaoli, đương kim HLV trưởng ĐT Chile và là người vừa giúp đội bóng này đăng quang tại Copa America trong mùa hè vừa qua. Sampaoli mới 55 tuổi và là 1 trong 3 HLV xuất sắc nhất năm 2015. Quan trọng hơn cả, ông đã bóng gió tới ý định sang châu Âu làm việc.

Về cả triết lý bóng đá, độ nhiệt huyết với công việc lẫn cách đối nhân xử thế, Sampaoli đều phù hợp với các tiêu chí của Abramovich. Theo The Sun, thì nhà cầm quân người Argentina này là một mẫu HLV dị biệt, có thể giúp mọi đội bóng đi tới thành công. 

“Hồi năm 1995, khi dẫn dắt Belgrano de Arequito, Sampaoli bị cấm tới sân. Bí quá, ông leo lên 1 cái cây bên ngoài sân bóng để theo dõi các học trò thi đấu và khoa chân múa tay để chỉ đạo họ”, tờ The Sun cho hay.

Ngoài ra, tờ báo của nước Anh còn liệt kê ra 5 thông tin đặt biệt về Sampaoli. Thứ nhất, Sampaoli đã trải qua 15 bến đỗ trước khi trở thành HLV của ĐT Chile. 

Thứ hai, ông là một người giàu năng lượng chiến đấu, thường xuyên chạy ra đường biên la hét, phản ứng. 

Thứ ba, Sampaoli được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp, khi thường có mặt ở sân tập lúc 8h30 sáng và ra về lúc 21h tối. Khi về nhà, ông thường xem lại các video bóng đá và phân tích chúng. 

Thứ tư, vì phải bỏ dở sự nghiệp chơi bóng năm 19 tuổi (gãy chân) nên Sampaoli dồn sự tập trung cho công việc huấn luyện. Thứ năm, ông rất thành công trong việc xây dựng lối chơi xung quanh ai đó. Điển hình là ở ĐT Chile với bộ đôi Alexis Sanchez - Arturo Vidal.

MỚI - NÓNG