Lô 14 xe tăng Abrams của Mỹ đã cập cảng ở Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan hôm 28/6 thông báo đã nhận được lô 14 xe tăng Abrams tiên tiến đầu tiên do Mỹ sản xuất.

Warsaw đã đặt hàng tổng cộng 366 xe tăng Abrams từ Mỹ, với lô đầu tiên bao gồm 14 xe tăng đã đến thành phố cảng Szczecin.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết: “Những chiếc xe tăng đầu tiên đã có mặt trên đất Ba Lan, đây là một ngày quan trọng đối với quân đội Ba Lan. Năm nay chúng ta sẽ có nhiều xe tăng hơn và chúng sẽ tạo thành một tiểu đoàn xe tăng Abrams".

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng nhấn mạnh rằng: "Không phải quốc gia nào cũng có thể có những chiếc xe tăng như vậy. Ngoài Mỹ, Ba Lan là quốc gia đầu tiên sở hữu xe tăng Abrams phiên bản hiện đại nhất."

Được biết, lô hàng này là một phần của thỏa thuận trị giá 1,4 tỷ USD để mua 116 xe tăng M1A1 Abrams được Chính phủ Ba Lan thông qua hồi tháng 1/2023.

Năm ngoái, Ba Lan đã mua thêm 250 chiếc Abrams thuộc biến thể M1A2 hiện đại hơn, dự kiến ​​sẽ được giao vào cuối năm 2024.

M1A1 Abrams là phiên bản nâng cấp từ loại xe tăng chủ lực M1 Abrams do hãng General Dynamics của Mỹ sản xuất năm 1985. Năm 1986, nó được đưa vào biên chế của quân đội Mỹ.

M1A1 Abrams có lớp giáp bảo vệ tốt hơn so với phiên bản trước đó. Tháp pháo phía trước và giáp thân có thêm lớp giáp composite tiên tiến được gia cố bằng uranium để bảo vệ tốt hơn.

Phương tiện sử dụng động cơ tuabin khí AGT1500 của Avco Lycoming với công suất lên đến 1500 mã lực, cho phép di chuyển với vận tốc tối đa 67km/h, tầm hoạt động 465 km. M1A1 Abrams có thể tăng tốc từ 0 lên 32km/h chỉ trong vòng 7 giây.

Một trong những cải tiến quan trọng nhất của xe tăng M1A1 Abrams là được trang bị pháo nòng trơn M256 cỡ nòng 120mm. Pháo sử dụng đạn xuyên giáp đặc biệt M829A2 được Mỹ phát triển để chống lại các xe tăng đối phương.

Ngoài pháo chính là M256, xe tăng này còn trang bị một số vũ khí khác gồm súng máy M240 7,62 mm đồng trục, một súng máy 7,62 mm khác lắp trên nóc do xạ thủ vận hành và súng máy Browning M250 12,7 mm do chỉ huy vận hành.

Trong khi đó, M1A2 là phiên bản cải tiến dựa trên M1A1 Abrams được sản xuất từ những năm 1990. Bề ngoài tương tự như M1A1, những thay đổi bên ngoài đáng chú ý nhất trên M1A2 là trạm vũ khí của chỉ huy (CWS) được thiết kế lại.

Phía bên trong của M1A2 đã được thiết kế lại hoàn toàn để tận dụng công nghệ mới hơn. Điểm nổi bật trong số những cải tiến này là việc bổ sung hệ thống thông tin liên phương tiện (IVIS), cho phép trao đổi thông tin tự động và liên tục giữa các phương tiện.

Ngoài ra, phương tiện cũng được lắp đặt thêm một số hệ thống phải kể đến như: Hệ thống phát hiện sự cố, hệ thống liên lạc radio, bộ điều khiển điện tử, thiết bị quan sát hồng ngoại và màn hình hiển thị tích hợp.


Theo The Defense Post
MỚI - NÓNG