Liverpool thăng hoa vì chịu chi cho... 'cò' cầu thủ

Virgil van Dijk là bản hợp đồng kỷ lục của Liverpool trong tháng 1 vừa qua.
Virgil van Dijk là bản hợp đồng kỷ lục của Liverpool trong tháng 1 vừa qua.
TPO - Liverpool đang thăng hoa dưới thời HLV Jurgen Klopp, nhưng để có sự thăng hoa ấy, đội bóng chủ sân Anfield đã phải chi rất nhiều cho chuyển nhượng và cả phí hoa hồng cho đại diện cầu thủ.

Tại lượt đi tứ kết Champions League vừa qua, Liverpool đã có chiến thắng cách biệt với tỷ số 3-0 trước Man City ở lượt đi vòng tứ kết Champions League khi đá trên sân nhà Anfield. Thắng lợi đậm đà này giúp họ có lợi thế cực lớn trong việc giành vé vào bán kết, bất chấp phải đá trận lượt về trên sân Etihad của Man City vào tuần tới. Tại mặt trận Premier League, đội quân của HLV Jurgen Klopp cũng đang cạnh tranh quyết liệt với M.U cho ngôi vị á quân bằng những trận cầu tưng bừng.

Có thể khẳng định, thời điểm này Liverpool thực sự thăng hoa. Thế nhưng, sự thăng hoa ấy cũng có cái giá của nó. Đó là những khoản chi tiêu tốn kém trên thị trường chuyển nhượng. Cụ thể, trong 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất, đội chủ sân Anfield đã phải chi tới 168 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Bản hợp đồng kỷ lục chính là Virgil van Dijk, khi trung vệ người Hà Lan rời Southampton và gia nhập Liverpool hồi tháng 1 vừa qua với giá 78 triệu bảng.

Mua sắm rầm rộ nên Liverpool cũng tốn kém nhiều cho những người đại diện. Cụ thể, theo thống kê của Sky Sports, “Lữ đoàn đỏ” đã phải trả tổng cộng 26,79 triệu bảng phí môi giới ở mùa giải 2017-2018. Xếp sau Liverpool là Chelsea khi phải chi ra 25,14 triệu bảng phí môi giới chuyển nhượng, còn Man City là 23,7 triệu bảng.

M.U cũng đã phải trả 18 triệu bảng cho những người đại diện. Trong khi đó, Arsenal chỉ phải bỏ 10,56 triệu bảng. CLB mất phí môi giới ít nhất tại Premier League là Huddersfield với 2,46 triệu bảng… Tính ra, tổng số tiền phí môi giới mà các CLB tại Premier League phải chi ra ở mùa giải 2017/18 lên đến 211 triệu bảng, cao nhất châu Âu và nhiều hơn mức phí chuyển nhượng của Neymar đến PSG - 198 triệu bảng.

MỚI - NÓNG