Liverpool mất quân vì lý do chẳng ngờ tới

0:00 / 0:00
0:00
Keita đang mặc kẹt ở quê nhà vì binh biến
Keita đang mặc kẹt ở quê nhà vì binh biến
TPO - Giống như nhiều các CLB lớn, Liverpool cũng đang đau đầu vì lực lượng bị hao mòn sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Mới nhất, họ đón thông tin không vui khi tiền vệ đang chơi lên chân Harvey Elliott dính chấn thương trong thời gian khoác áo U21 Anh dự vòng loại U21 châu Âu. Cầu thủ 18 tuổi này sẽ không dự trận tới cùng U21 Anh và trở lại Liverpool điều trị.

Chưa rõ tình trạng chấn thương của Elliott, nhưng chắc chắn anh sẽ không kịp bình phục cho chuyến làm khách trước Leeds vào cuối tuần này ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Dù mới 18 tuổi nhưng Elliott đã bất ngờ chiếm vị trí chính thức ở đội hình Liverpool từ đầu mùa. Không phải Thiago, Chamberlain hay Milner, Elliott mới là cầu thủ ra sân cả 3 trận đã qua của đội nhà, trong đó có 2 trận thi đấu đủ 90 phút.

Liverpool mất quân vì lý do chẳng ngờ tới ảnh 1

Elliott đang trưởng thành vượt bậc tại Liverpool

Sự trưởng thành của Elliott khiến HLV Jurgen Klopp có lý do để lo lắng khi vắng anh, nhất là ở vị trí tiền vệ của Liverpool hiện khá mỏng. Sau khi mất Wijnaldum, Liverpool không chiêu mộ tiền vệ nào, trong khi đang thiết Takumi Minamino, James Milner vì chấn thương.

Và rất có thể họ sẽ mất thêm Naby Keita cho trận gặp Leeds cuối tuần này. Sau khi trở về ĐT Guinea dự vòng loại World Cup 2022, Keita đã bị mắc kẹt vì binh biến ở quê nhà khi quân đội lật đổ tổng thống.

Việc quân đội đóng cửa biên giới đường bộ và đường hàng không khiến Keita không thể trở lại Anh hội quân và Liverpool buộc phải nhờ cậy FIFA tác động để họ sớm có tiền vệ này. Dù không thật quan trọng nhưng trong bối cảnh hiện tại, rõ ràng The Kop rất cần Keita.

Ngoài các vị trí trên, Liverpool cũng mất thêm Roberto Firmino và Neco Williams trong trận gặp Leeds lúc 22h30 ngày 12/9.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.