Liverpool lập một loạt cột mốc buồn sau trận thua Man City

Liverpool thua thảm trước Man City trong ngày đầu giữ ngôi vương Ngoại hạng Anh.
Liverpool thua thảm trước Man City trong ngày đầu giữ ngôi vương Ngoại hạng Anh.
TPO - Tân vương của Ngoại hạng Anh đã phải chịu thất bại muối mặt trước Man City và lập một loạt cột mốc buồn.

Liverpool đã chính thức lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sau vòng 31 với 23 điểm nhiều hơn Man City. Có lẽ vì thế mà đội bóng của Jurgen Klopp không còn giữ được động lực cũng như phong độ trong trận đấu với chính Man City ở vòng 32.

Trong trận đầu tiên xuất trận với tư cách tân vương, Liverpool đã được Man City lập hàng rào danh dự chào đón. Tuy nhiên, Man City không một chút nể nang với Liverpool khi trận đấu bắt đầu. Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, đội chủ sân Etihad đã sút tung lưới Alisson 4 lần, và kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-0.

Trận thua này không khiến Liverpool đánh mất chức vô địch, nhưng chắc chắn khiến họ kém vui trong những ngày này. Ngoài ra, nó cũng khiến đội bóng của Jurgen Klopp cán một loạt cột mốc đáng quên.

Cụ thể, trận thua 0-4 là thất bại đậm nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh của một đội bóng lên ngôi vô địch sớm. Trong quá khứ, chỉ có một tân vương chịu cảnh ê chề như Liverpool là Arsenal ở mùa giải 1997-98. Đáng chú ý, năm đó Arsenal thua 0-4 trước chính Liverpool.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 28 năm, Liverpool trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp tịt ngòi trên sân khách, tính trên mọi đấu trường. Trước đó, họ đã lần lượt hòa 0-0 trước Everton, thua 0-3 trước Watford tại Ngoại hạng Anh, thua 0-2 trước Chelsea ở FA Cup và thua 0-1 trước Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Đây là lần đầu tiên Liverpool thủng lưới 4 bàn và chịu thất bại nặng nề nhất ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 9 năm 2017. Khi đó, Liverpool cũng thảm bại trên sân Man City. Đội bóng áo đỏ mất người từ sớm do Sadio Mane phải nhận thẻ đỏ và thua chung cuộc 0-5. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên Liverpool phải nhận 3 bàn thua chỉ trong hiệp 1. Lần gần nhất, họ thảm bại 1-6 trước Stoke City trong ngày hạ màn mùa giải 2014-2015.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".