Lính Trung Quốc cởi trần tập luyện trong thời tiết -30 độ C

Binh sĩ Trung Quốc tại Hắc Long Giang. Ảnh: People's Daily.
Binh sĩ Trung Quốc tại Hắc Long Giang. Ảnh: People's Daily.
Các binh sĩ tại tỉnh Hắc Long Giang thực hiện các bài tập trong điều kiện giá lạnh để tăng tính kỷ luật và sức chịu đựng.

Các đơn vị quân đội tại tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, đang trải qua khóa huấn luyện thể lực trong thời tiết lạnh giá. Các binh sĩ sẽ phải cởi trần, tập đấu vật, đấm bốc và bò trườn trên tuyết giữa trời lạnh tới -30 độ C, People's Daily hôm qua đưa tin.

Khóa huấn luyện được tiến hành thường niên, nhằm tăng cường tinh thần chiến đấu và khả năng chịu giá lạnh cho binh sĩ. Tỉnh Hắc Long Giang nằm giáp với biên giới Nga, là nơi biên chế nhiều đơn vị chiến lược tinh nhuệ của quân đội Trung Quốc.

Lính Trung Quốc cởi trần tập luyện trong thời tiết -30 độ C ảnh 1

Lính Trung Quốc cởi trần giữa trời -30 độ C. Ảnh: People's Daily.

Hồi đầu tháng 1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước hơn 7.000 sĩ quan, binh sĩ cùng hơn 300 khí tài quân sự tại Bộ chỉ huy Chiến lược khu Trung tâm, yêu cầu các quân nhân không sợ "khó khăn hay cái chết" khi thực hiện mệnh lệnh của đảng Cộng sản Trung Quốc.

"Quân đội cần tạo ra một lực lượng tinh nhuệ, mạnh mẽ, luôn có khả năng sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo giành thắng lợi, hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó trong thời kỳ mới", ông Tập nhấn mạnh.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG