Liên tục sốc điện cứu bệnh nhân chết lâm sàng thoát cửa tử

TPO - Bệnh nhân ngưng tim do nhồi máu cơ tim cấp. Đây là bệnh lý đặc biệt nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Ê kíp cấp cứu đã phải thực hiện 10 lần phương pháp sốc điện phá rung tim cho bệnh nhân.

Ngày 21/8, BS.Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức cho biết tại đây vừa cứu sống bệnh nhân bị ngưng tim 30 phút do nhồi máu cơ tim cấp.

Đó là trường hợp ông N.C.L. (58 tuổi), ngụ tại thành phố Thủ Đức. Trước khi nhập viện ông L. đột ngột ngất tại nhà, sau đó tỉnh lại và được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau ngực trái, khó thở dữ dội.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân đột ngột ngưng tim liên tục và được các y bác sĩ tiến hành ép tim. Tuy nhiên, bệnh nhân không có dấu hiệu phục hồi, nguy cơ tử vong rất cao. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngưng tim bằng phương pháp sốc điện ngoài lồng ngực để phá rung tim. Sau nỗ lực hồi sức, bệnh nhân có nhịp tim trở lại.

Liên tục sốc điện cứu bệnh nhân chết lâm sàng thoát cửa tử ảnh 1

Các bác sĩ tiến hành can thiệp lấy huyết khối tái thông mạch máu cho người bệnh

Các bác sĩ cũng đã hội chẩn và kết luận bệnh nhân ngưng tim do nhồi máu cơ tim cấp. Đây là bệnh lý đặc biệt nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Sau khi giúp người bệnh có tuần hoàn trở lại, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân đến phòng thông tim can thiệp mạch vành cấp cứu (DSA).

Tại đây, tình trạng của người bệnh tiếp tục diễn tiến nặng, tái ngưng tim nhiều lần. Các bác sĩ tiếp tục thực hiện phương pháp sốc điện phá rung tim kết hợp chụp mạch vành cho người bệnh. Kết quả kiểm tra hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị tắc đoạn gần động mạch vành bên phải.

Liên tục sốc điện cứu bệnh nhân chết lâm sàng thoát cửa tử ảnh 2

Nỗ lực cấp cứu, hồi sức của các bác sĩ đã giúp người bệnh qua được nguy kịch

Theo BS.Lạc, ê kíp cấp cứu đã phải thực hiện 10 lần phương pháp sốc điện phá rung tim cho bệnh nhân. “Đây là trường hợp rất nặng, nguy cơ tử vong cao, trong 30 phút nỗ lực cấp cứu chúng tôi vừa ép tim vừa đưa dây dẫn vào lòng mạch vành để hút huyết khối đặt stent tái thông thành công dòng máu cho bệnh nhân", BS.Lạc nói, đồng thời cho biết, sau 2 ngày hồi sức, bệnh nhân dần tỉnh táo và tự thở được, chức năng gan thận dần hồi phục và đã được rút nội khí quản thở khí trời tự nhiên.

MỚI - NÓNG