Liên tiếp các đường dây buôn bán ma túy tại Hải Phòng 'sa lưới'

Liên tiếp các đường dây buôn bán ma túy tại Hải Phòng 'sa lưới'
TPO - Lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã liên tiếp trong 2 ngày triệt phá 2 đường dây mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2kg ma túy đá và hơn 1.000 viên thuốc lắc.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát ma túy (PC04) Công an thành phố Hải Phòng hôm nay (7/6) cho biết, vừa qua đơn vị liên tiếp phát hiện và triệt phá hai đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Liên tiếp các đường dây buôn bán ma túy tại Hải Phòng 'sa lưới' ảnh 1 Đối tượng Ngô Thanh Tùng bị bắt quả tang khi đang tàng trữ hơn 1 nghìn viên thuốc lắc.

Cụ thể vào 17 giờ 15 ngày 5/6, Công an thành phố Hải Phòng đã bắt quả tang Ngô Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ số 203 L4, K7, khu chưng cư Huy Hoàng) có hành vi tàng trữ 1.011 viên thuốc lắc. Theo lực lượng công an, Tùng là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán chất ma túy. Chúng thường mua ma túy của các đối tượng ở Quảng Ninh, Hải Dương và các tỉnh, thành phố lân cận sau đó đóng ma túy trong thùng giấy vận chuyển bằng xe khách về Hải Phòng để tiêu thụ.

Trước đó vào 21 giờ 5 phút ngày 4/6, tại quốc lộ 5 (đoạn qua xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), PC04 phối hợp với Đôi kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng đã bắt quả tang Phạm Nho Huyền (47 tuổi, ngụ số 25/2/25/229 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) và Trương Thụy Phương (42 tuổi, ngụ số 185 Trần Hưng Đao, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đang có hành vi mua bán chất ma túy.

Liên tiếp các đường dây buôn bán ma túy tại Hải Phòng 'sa lưới' ảnh 2 Đối tượng Huyền, Phương cùng tang vật tại cơ quan công an.

Tại thời điểm trên, PC04 đã thu giữ 2 kg ma túy đá, 2 điện thoại di động và hơn 5 triệu đồng.

Đây là đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh từ Hải Phòng đi Hải Dương và các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ. Trong đó, Huyền là người cầm đầu đường dây trước đó đã có 03 tiền án (từng bị kết án 20 năm tù về tội giết người vào năm 1997, 10 năm tù về tội cướp tài sản vào năm 1992 và 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản vào năm 1989).

Đường dây do Huyền cầm đầu thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch, chúng lựa chọn các điểm giáp ranh giữa các tỉnh, thành và gần đường giao thông để giao hàng. Không chỉ vậy, chúng còn sử dụng xe ô tô có công suất lớn để nhanh chóng tẩu thoát, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.