Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới: Đa dạng trong thống nhất, hòa bình

Đại biểu Issa Yakub hào hứng với câu chuyện về chiếc mũ tai bèo của Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng.
Đại biểu Issa Yakub hào hứng với câu chuyện về chiếc mũ tai bèo của Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới lần thứ 19 diễn ra một tuần tại kinh đô mùa hè - Sochi của Liên bang Nga với nhiều dấu ấn về tình hữu nghị, sự thân thiện của những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Việt Nam là một trong những đoàn cuối cùng đến với Liên hoan, nhưng ngay khi đặt chân đến đất Sochi đã thu hút được sự chú ý của những đại biểu quốc tế với những nét đặc biệt. Đồng phục áo khoác xanh trắng - dịu mắt, trẻ trung có gắn hình ảnh cờ đỏ sao vàng năm cánh trở thành nét chấm phá riêng của đoàn Việt Nam giữa màu áo vàng được ban tổ chức phát cho hàng chục nghìn đại biểu. Bạn trẻ nước ngoài gặp đều dễ dàng nhận ra đoàn Việt Nam, nhiều người thể hiện sự gần gũi bất ngờ “Xin chào” thay cho ngôn ngữ quốc tế là tiếng Anh “Hi” hay “Hello”. 

Duyên dáng Việt Nam

Chiếc mũ tai bèo của đoàn Việt Nam tỏ ra có sức hút với nhiều người bạn quốc tế. Đại biểu Issa Yakub (Rwanda) hồ hởi bắt tay đoàn Việt Nam và ngỏ ý muốn mượn chiếc mũ tai bèo để chụp ảnh. Lý do chụp ảnh với chiếc mũ tai bèo Việt Nam của Yakub thực sự bất ngờ. Cậu nói rất ấn tượng với cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam với trận chiến vang dội Điện Biên Phủ... Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp... “Chiếc mũ tai bèo cũng gắn với cuộc kháng chiến của các bạn!”, Yakub nói. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, câu chuyện của đại biểu Việt Nam và chàng trai đến từ Rwanda đã thu hút thêm những đại biểu khác. Cô gái đến từ Bỉ Chmelkin Diana nở nụ cười thân thiện, góp thêm những câu hỏi về sự phát triển của Việt Nam sau chiến tranh.

Trong những ngày diễn ra Liên hoan, hình ảnh áo dài, nón lá của các nữ đại biểu Việt đã làm xao xuyến các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Tại không gian triển lãm, gian hàng giới thiệu Việt Nam, nhiều người hồ hởi trải nghiệm, chụp ảnh kỷ niệm với nón lá, áo dài... Duyên dáng trong tà áo dài đỏ phục vụ tại khu vực triển lãm Việt Nam, Nguyễn Huyền Trang chia sẻ: Sản phẩm búp bê các dân tộc Việt Nam, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp... được nhiều người quan tâm. Các bạn quốc tế đều rất thích thú chụp ảnh cùng chiếc nón, bởi trước đây chủ yếu thấy trên phim ảnh về Việt Nam.

Đêm giao lưu văn nghệ cũng để lại những dấu ấn rất riêng của Việt Nam. Đoàn “Việt Nam” mở màn cho đêm tiệc âm nhạc. Tiết mục “khai vị” vừa đủ để mọi người cảm nhận về đất nước Việt Nam duyên dáng, thân thiện qua ca khúc “Việt Nam quê hương chúng tôi”. Tiếp đến là ca khúc “Nối vòng tay lớn” thể hiện cho ước vọng kết bạn bốn phương gần với chủ đề của liên hoan “vì hòa bình, đoàn kết...”. Cùng với những cánh tay giơ cao cổ vũ, khán giả đặt tay lên vai nhau và chạy vòng quanh sân khấu.

Bốn phương một nhà

Sochi những ngày ấy, đâu đâu cũng có biểu trưng của Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới với dòng chữ Together with the whole planet (tạm dịch: Cả hành tinh tụ hội). Vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, 30 nghìn đại biểu đến từ 188 quốc gia đã cùng chia sẻ những vấn đề chung gắn liền với tương lai thế giới trong các diễn đàn, thảo luận. Tất cả đều mong muốn giao lưu kết bạn, khám phá tiếp thu thêm những nét riêng của nhau. Denis Andreev và Darya Karpova (19 tuổi, sinh viên ĐH St.Petersburg Polytechnic, Nga) biết đến chương trình Liên hoan thông qua nhà trường, chia sẻ:  “Càng tìm hiểu, chúng tôi càng thấy chương trình thú vị nên quyết định tham gia. Chúng tôi tìm hiểu khoa học, thi đấu thể thao  và các hoạt động tại chương trình. Một điều thú vị nữa, chúng tôi đã có hội trò chuyện, tìm hiểu về những nền văn hóa, bạn bè đến từ nhiều quốc gia trên thế giới”. Các đại biểu, tình nguyện viên có nhiều cách ghi lại dấu ấn hội tụ với bạn bè năm châu như: Sưu tầm các vật phẩm của các nước trên thế giới, nhất là các loại huy hiệu, bưu ảnh; chụp ảnh selfie cùng đại biểu các đoàn; sổ lưu bút ghi cảm nhận, suy nghĩ bằng nhiều thứ ngôn ngữ.

Liên hoan còn mang đến ấn tượng về sự kết nối không khoảng cách. Bên cạnh các chủ đề hội thảo liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ của tương lai, thực tế ảo - xu hướng đang chiếm lĩnh thế giới; liên hoan còn là dịp trưng bày các sản phẩm công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong tương lai; triển lãm robot đa chức năng phục vụ và kết nối con người... Các đại biểu dễ dàng liên lạc với bạn bè ở quê nhà hoặc các nơi trên thế giới, chia sẻ những khoảnh khắc đẹp đang diễn ra. Điều này càng thuận tiện hơn khi các đại biểu tham gia liên hoan đều được ban tổ chức tặng sim và điện thoại di động; mạng wifi cũng vươn sóng khắp không gian diễn ra liên hoan.

Ấn tượng tình nguyện viên

Đến với Liên hoan, dễ dàng nhận được những sự thân thiện, nhiệt tình của các bạn tình nguyện viên của xứ sở Bạch Dương. Theo ban tổ chức, có hơn 5.000 tình nguyện viên tham gia phục vụ Liên hoan, được bố trí tại các khu vực từ bến xe buýt, cửa kiểm soát an ninh, khu vực diễn ra các hoạt động, trung tâm báo chí... từ lúc bình minh cho tới đêm muộn. Nụ cười và những cánh tay rộng mở, sẵn sàng trao nhau những cái ôm ấm áp tình cảm bạn bè. Nữ sinh viên Vitalina cho biết rất hãnh diện khi tham gia làm tình nguyện viên phục vụ liên hoan với mong muốn góp phần vào thành công của một trong những sự kiện lớn hàng đầu dành cho giới trẻ Nga và quốc tế. Vitalina cho rằng chương trình rất thú vị. Cô biết thêm được nhiều điều và trò chuyện với những người bạn đến từ các quốc gia mà trước giờ chỉ nghe qua báo đài. 

MỚI - NÓNG